96 triệu người mắc bệnh sốt xuất huyết mỗi năm

14/06/2015 19:43 GMT+7

(TNO) Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (SXH), ngày 14.6, tại TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp UBND TP.HCM và Viện Pasteur TP.HCM tổ chức mít tinh nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động phòng, chống SXH.

(TNO) Hưởng ứng ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết (SXH), ngày 14.6, tại TP.HCM, Bộ Y tế phối hợp UBND TP.HCM và Viện Pasteur TP.HCM tổ chức mít tinh nhằm kêu gọi cộng đồng cùng hành động phòng, chống SXH.
Diễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh SXH tại TP.HCM - Ảnh: Thanh TùngDiễu hành tuyên truyền phòng chống bệnh SXH tại TP.HCM - Ảnh: Thanh Tùng
Có khoảng 2.000 người dân cùng cán bộ y tế dự phòng của toàn thành phố tham dự mít tinh.
Tại buổi lễ, GS-TS Nguyễn Thanh Long, Thứ trưởng Bộ Y tế, cho biết theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằhằng năm trên thế giới có khoảng 96 triệu người mắc bệnh SXH, với 500.000 trường hợp nặng cần nhập viện, 12.500 trường hợp tử vong.
Các nước ASEAN bị ảnh hưởng nhiều bởi bệnh SXH. Riêng tại VN, SXH hiện xảy ra ở hầu hết các địa phương nhưng chiếm 85% ca mắc là ở các tỉnh phía nam.
Theo Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), từ đầu năm đến nay cả nước có hơn 10.000 ca mắc SXH, 10 ca bị tử vong. Bình quân mỗi năm tại VN có từ 50 – 100.000 ca mắc SXH.
Sau lễ mít tinh, chuyến “xe đặc nhiệm phòng, chống SXH” cũng khởi động hành trình tuyên truyền kiến thức về cách phòng bệnh cho người dân tại địa bàn Q.7, TP.HCM.
Sau đó, chuyến xe sẽ tiếp tục hành trình đi 8 tỉnh, thành gồm: Cần Thơ, Vĩnh Long, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Khánh Hòa, Đắk Lắk và Đà Nẵng (diễn ra từ ngày 14.6 – 24.6).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.