Á hậu Thanh Tú cùng đàn chị Ngọc Hân tham gia Festival Nghề truyền thống Huế

02/05/2017 09:42 GMT+7

Hàng trăm người mẫu, người đẹp cùng các nữ sinh, nghệ nhân, nghệ sĩ đã tham gia lễ tế bách nghệ và lễ rước tôn vinh các nghệ nhân vào chiều tối 1.5 tại TP.Huế

Chương trình lễ rước tôn vinh nghệ nhân và các làng nghề truyền thống diễn ra sôi động với đoàn rước bộ hành và xích lô vòng quanh sông Hương, qua hai cây cầu Trường Tiền và Phú Xuân lịch sử.

Trước đó, lúc 16 giờ chiều 1.5, tại công viên Tứ Tượng bên bờ nam sông Hương (TP.Huế) hàng trăm nghệ nhân, thợ thầy đã tề tựu, thực hiện nghi thức lễ tế bách nghệ để tri ân các bậc tiền nhân, tổ sư của bách nghệ (trăm nghề) các ngành nghề truyền thống của cả nước.
Hương án được lập với các nghi thức tế lễ rất uy nghi
Ba nghệ nhân cao tuổi, bậc thầy là nghệ nhân nhân dân Nguyễn Văn Sính (đúc đồng), nghệ nhân nhân dân Lê Văn Kinh (thêu) và nghệ nhân ưu tú Trần Duy Mong (kim hoàn) được chọn làm đại diện niêm hương tế lễ
Ngay sau khi kết thúc, một buổi lễ đậm tính hội hè cũng đã diễn ra trên một không gian thơ mộng quanh hai bờ nam bắc sông Hương

Trên 500 người đẹp, nghệ nhân, nghệ sĩ, các nữ sinh Huế, thợ thầy các làng nghề đã tham gia lễ rước tôn vinh nghệ nhân, làng nghề Việt trên hai trục đường chính là Lê Lợi và Trần Hưng Đạo của TP.Huế.

Đoàn lễ rước đi qua hai cây cầu lịch sử vùng đất cố đô là Trường Tiền, Phú Xuân và kết thúc tại đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong trước trường Quốc học Huế với phần tặng thưởng tôn vinh các nghệ nhân làng nghề
Những chiếc đèn lồng và hàng thủ công mỹ nghệ được tạo nên trên nền họa tiết là tranh dân gian truyền thống được các nữ sinh rước theo để tôn vinh
Một trong những hình ảnh gây ấn tượng với du khách và người dân cố đô là hình ảnh hồn nhiên, tươi vui, thân thiện của Hoa hậu Việt Nam 2010 Ngọc Hân
Trên suốt đoạn đường bộ hành lễ rước, Ngọc Hân như không biết mệt mỏi dù nhiều ngày trình diễn tại Festival Nghề truyền thống Huế 2017
Cô luôn nở nụ cười với khán giả, tung tăng với cánh diều. Khi được hỏi, Ngọc Hân cho biết đây là lần đầu tiên cô tham gia lễ rước tôn vinh nghệ nhân và làng nghề truyền thống nên cô rất hào hứng
Không chỉ Ngọc Hân mà nhiều người mẫu, người đẹp khác cũng tươi vui, hồn nhiên khoác những bộ sưu tập áo dài vốn được thiết kế trên nền tranh của nhiều họa sĩ Huế
Không kém Ngọc Hân, Á hậu Thanh Tú cũng cuốn hút những người chung quanh với nụ cười và cử chỉ thân thiện

Tối cùng ngày, tại khu vực Bia Quốc học, đã diễn ra lễ bế mạc và tôn vinh, tặng thưởng các nghệ nhân. Ngọc Hân cùng các người đẹp tiếp tục góp phần cho buổi lễ thêm ý nghĩa
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.