A1, The Moffatts hủy show ở TP.HCM: Sở VHTT mời BTC lên giải trình, lập biên bản nội dung sai phạm

22/08/2022 12:26 GMT+7

Trả lời Báo Thanh Niên về chương trình nghệ thuật Chạm đến trái tim - Touch Your Heart vào ngày 7.8 có nội dung biểu diễn không đúng như nội dung công bố trước đó, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã mời đại diện BTC lên giải trình và đã lập biên bản về nội dung sai phạm.

Chương trình Touch Your Heart gây bức xúc vì không có sự góp mặt của A1, The Moffatts và ban tổ chức không thông báo, phản hồi về vụ việc

chụp màn hình

Sở Văn hóa Thể thao đề nghị BTC nêu rõ phương án khắc phục

Chương trình biểu diễn Touch Your Heart tối 7.8 tại TP.HCM được quảng cáo có sự tham gia của ba nhóm nhạc quốc tế là A1, The Moffatts và 911 nhưng cuối cùng chỉ có nhóm 911 biểu diễn. Vài tiếng trước khi sự kiện diễn ra, A1 đã đưa ra thông báo trang Instagram chính thức của nhóm rằng họ không thể biểu diễn tại show này vì những tình huống vượt quá sự kiểm soát và gửi lời xin lỗi khán giả. Trong khi đó, sự vắng mặt của The Moffatts được thông báo qua clip của nhóm được chiếu trong đêm nhạc, MC tiết lộ nhóm không thể xuất hiện vì lý do sức khỏe.

Dù vắng nhiều nghệ sĩ, chương trình vẫn diễn ra trong sự hụt hẫng, thất vọng của khán giả. Đáng nói, phía ban tổ chức không đưa ra bất kỳ thông báo nào về sự vắng mặt của hai nhóm nhạc mặc dù A1 đã thông báo hủy show trước sự kiện vài tiếng. Bên cạnh đó, theo thông báo ban đầu của ban tổ chức, chương trình diễn ra tại sân khấu Lan Anh sau đó đổi địa điểm tổ chức sang nhà hát Hòa Bình. Vụ việc khiến khán giả mua vé không khỏi bức xúc và yêu cầu ban tổ chức lên tiếng đồng thời có trách nhiệm giải quyết. Chúng tôi đã liên hệ với đại diện ban tổ chức nhưng người này nhiều lần tắt máy.

The Moffatts gửi lời xin lỗi đến khán giả qua một video được phát tại sự kiện

chụp màn hình

Sau khi kiểm tra, rà soát hồ sơ, Sở Văn hóa Thể thao TP.HCM đã phúc đáp như sau: "Sở Văn hóa Thể Thao đã có công văn chấp thuận cho Công ty cổ phần Giải trí Sóng Việt tổ chức chương trình nghệ thuật Chạm đến trái tim - Touch Your Heart vào 7.8. Công ty cổ phần Giải trí Sóng Việt đã thực hiện thủ tục thông báo thay đổi địa điểm tổ chức ở sân khấu Lan Anh sang nhà hát Hòa Bình theo quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP. Về nội chương trình biểu diễn diễn ra ở rạp hát Hòa Bình, do nội dung biểu diễn không đúng như nội dung được chấp thuận, Sở Văn hóa Thể thao đã mời đại diện công ty lên giải trình và đã lập biên bản về nội dung sai phạm".

Tại buổi làm việc, Sở Văn hóa Thể thao đã đề nghị Công ty cổ phần Giải trí Sóng Việt làm văn bản giải trình sự việc và nêu rõ phương án khắc phục đối với chương trình nêu trên. Ngày 11.8, đơn vị đã có văn bản giải trình và đưa ra những phương án khắc phục như sau: Tổ chức một đêm biểu diễn hoàn toàn miễn phí để phục vụ lại cho khán giả đã mua vé xem chương trình (ngày 7.8.2022) nêu trên vào tháng 10.2022. Công bố lại một lần nữa về lý do vắng mặt của hai ban nhạc và gửi lời xin lỗi trực tiếp đến khán giả, đồng thời sẽ thông báo đến khán giả thời gian tổ chức diễn bù cho khán giả xem chương trình ngày 7.8.2022 trên Fanpage bán vé. Tổ chức họp báo để thông cáo báo chí về lý do diễn không đúng nội dung chương trình đã đăng ký, xin lỗi khán giả và thông báo thời gian diễn bù cho khán giả vào tháng 10.2022.

Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao tiếp tục theo dõi sự việc nêu trên để có hướng xử lý theo quy định.

Luật sư nói gì

Về vấn đề trên, Thanh Niên cũng đã tham khảo ý kiến chuyên môn từ luật sư Ngô Việt Bắc, Trưởng Văn phòng luật sư Sài Gòn Tây nguyên (Đoàn Luật sư TP.HCM). Theo luật sư, chương trình Touch Your Heart được tổ chức dưới hình thức có thu tiền vé đối với người tham gia, được hiểu đây là một giao dịch dân sự thể hiện dưới hình thức Hợp đồng dịch vụ giữa người sử dụng dịch vụ (người tham gia) và người cung ứng dịch vụ (ban tổ chức chương trình).

Theo luật sư, ban tổ chức phải chịu trách nhiệm với khán giả khi không tổ chức chương trình có đầy đủ nghệ sĩ tham gia như thông tin bán vé

instagram a1

Quy định tại Điều 513 Bộ luật dân sự 2015 quy định Hợp đồng dịch vụ là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cung ứng dịch vụ thực hiện công việc cho bên sử dụng dịch vụ, bên sử dụng dịch vụ phải trả tiền dịch vụ cho bên cung ứng dịch vụ. Theo đó, người tham gia trả tiền theo mức giá mà ban tổ chức yêu cầu để được đăng ký/mua một suất/ghế có mặt trực tiếp tham gia xem biểu diễn ca nhạc tại chương trình. Trên tấm vé có in sẵn các thông tin cần thiết thể hiện nội dung được các bên thỏa thuận. Nội dung giao dịch được các bên thỏa thuận là bên tổ chức phải có nghĩa vụ tổ chức trực tiếp chương trình mang tên Touch Your Heart theo đúng thời gian, địa điểm, hình thức, nội dung, tên ca sĩ biểu diễn đã thông báo, người tham gia đã thanh toán đủ khoản tiền phí theo yêu cầu.

Tuy nhiên, tại buổi biểu diễn không có sự tham gia của 2 nhóm nhạc là A1 và The Moffatts, trước đó theo nội dung ban tổ chức thông báo chương trình sẽ có sự tham gia của 3 nhóm nhạc quốc tế biểu diễn gồm A1, 911 và The Moffatts. Vì vậy, ban tổ chức đã không thực hiện nghĩa vụ đúng như các bên đã thỏa thuận, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ theo hợp đồng, người tham gia được quyền chấm dứt hợp đồng, yêu cầu hoàn trả lại tổng số tiền đã thanh toán và yêu cầu bồi thường (nếu có), (Khoản 2 Điều 516 Bộ luật dân sự 2015).

Được biết, The Moffatts không tham gia sự kiện được vì lý do sức khỏe, đây là sự thay đổi hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan xảy ra sau khi vé được bán, các bên không thể lường trước được về sự kiện này, tình huống này các bên có thể thỏa thuận, đàm phán lại về việc tiếp tục thực hiện thỏa thuận trong khoảng thời gian hợp lý hoặc chi trả lại phần chi phí do không đạt được nội dung công việc như thỏa thuận. Tuy nhiên, hiện nay phía ban tổ chức vẫn chưa có bất kỳ thông tin phản hồi nào về sự việc nêu trên với người tham gia.

“Xét thấy, nếu phía ban tổ chức, tổ chức chương trình không được cấp phép hay cố tình đưa hình ảnh ban nhạc lên nhưng thực tế không tồn tại một thỏa thuận biểu diễn với ban nhạc trước khi chương trình diễn ra, mà chỉ nhằm bán vé để thu tiền rồi chiến đoạt luôn thì hành vi này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung 2017. Vì vậy tốt nhất ban tổ chức nên liên hệ với người mua vé để thương lượng trả lại một phần hoặc toàn bộ giá trị của vé xem biểu diễn chương trình để tránh đẩy sự việc đi quá xa", luật sư Ngô Việt Bắc phân tích.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.