AC Milan đáng chờ đợi với cặp tiền đạo tổng tuổi 75 Giroud – Ibrahimovic

Trần Tuấn Anh
Trần Tuấn Anh
18/07/2021 13:36 GMT+7

Olivier Giroud và Zlatan Ibrahimovic có nhiều điểm tương đồng, liệu họ có thể cùng đá với nhau trên hàng công AC Milan ?

Cả hai đều là tiền đạo cắm cao lớn, Giroud 1m93 trong khi đó Ibrahimovic 1m95. Không chiến giỏi là điều tất nhiên, Giroud và Ibra còn nhạy ghi bàn, cả hai là chuyên gia làm tường nhả bóng cho tuyến tiền vệ dứt điểm và cả hai đều đã quá già nếu xét ở mặt bằng chung của bóng đá chuyên nghiệp đỉnh cao. Giroud đã 35 trong khi Ibra “chín nhừ” ở tuổi 40.
Dù đã quá lớn tuổi nhưng Ibra vẫn chơi cực hay trong màu áo AC Milan, anh ghi 17 bàn trong mùa 2020-2021 trên mọi mặt trận cho đội bóng áo sóc đỏ đen. Ibra cũng đã gia hạn hợp đồng với Milan đến ngày 30.6.2022, nhận lương 7,5 triệu euro/mùa, anh ở lại San Siro là để đá chính, để chứng minh mình vẫn chơi bóng đỉnh cao đầy hiệu quả. Vì vậy khó có chuyện Ibra chấp nhận đá dự bị cho Giroud.
Khi Giroud chính thức chuyển sang AC Milan thi đấu, người ta đặt câu hỏi ngay lập tức. Liệu có thể kết hợp hai tiền đạo cắm sở hữu phẩm chất gần giống nhau trên cùng một hàng tấn công?
Milan hiện đang vận hành theo sơ đồ 4-2-3-1 với Ibra là sự lựa chọn hàng đầu cho vị trí trung phong cắm. Nhưng vì sự xuất hiện của Giroud, HLV Stefano Pioli có thể sẽ để đội bóng áo sọc đỏ đen chuyển sang đá theo sơ đồ 4-3-1-2. Khi đó, Milan là đội bóng sở hữu cặp tiền đạo già nhất Serie A mùa 2021-2022, tổng tuổi lên đến con số gây choáng 75.
Thương vụ Giroud chuyển sang Milan khá rắc rối. Lẽ ra, anh có thể gia nhập San Siro dưới dạng chuyển nhượng tự do vì hết hạn hợp đồng với Chelsea vào ngày 30.06.2021. Nhưng trong hợp đồng của anh với Chelsea lại có điều khoản tự động gia hạn thêm 1 năm. Vì vậy đội bóng thủ đô London buộc Milan phải trả phí chuyển nhượng. Sau nhiều lần đàm phán, mức phí được chốt là 1 triệu euro. Giroud tìm mọi cách “cập bến” Milan vì anh nhận được sự ủng hộ lớn của HLV Stefano Pioli.
Giroud thi đấu cho Chelsea từ năm 2018. Ở mùa giải 2020-2021, anh ra sân tổng cộng 31 trận, trong đó có 17 trận ở Premier League và 8 trận ở Champions League, ghi được 11 bàn thắng. Sau khi gia nhập Milan, Giroud sẽ nhận mức lương 3,5 triệu euro/mùa.
Nói tóm lại, Giroud và Ibrahimovic hoàn toàn có thể đá chung trên hàng tấn công trong sơ đồ 4-3-1-2, thật ra mọi sơ đồ chỉ mang tính tương đối, còn vận hành đội hình nhịp nhàng hay không thì lại do yếu tố con người, bao gồm cả HLV và các cầu thủ. HLV Pioli đưa Giroud về Milan chắc chắn đã có phương án dùng người sao cho đúng đắn nhất. Milan mùa 2021-2022 liệu sẽ thăng hoa với hai “khẩu trọng pháo cổ điển”, rất đáng để chờ đợi!
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.