Activision Blizzard tiếp tục đối mặt với đơn kiện quấy rối

25/03/2022 14:36 GMT+7

Activision Blizzard đang phải đối mặt với một vụ kiện vì bị cáo buộc quấy rối tình dục và phân biệt đối xử.

Theo VCG, Activision Blizzard đã vướng phải một vụ kiện mới với những cáo buộc về quấy rối tình dục và phân biệt đối xử. Luật sư Lisa Bloom đã đệ đơn kiện lên Los Angeles County Superior Court (tòa án thượng thẩm Los Angeles) vào ngày 23.3, thay mặt cho một nhân viên có tên ‘Jane Doe’, Bloomberg Law đưa tin.

Activision Blizzard tiếp tục đối mặt với kiện tụng

AFP

“Trong nhiều năm, môi trường ‘frat boy’ của Activision Blizzard đã thúc đẩy cho nạn phân biệt giới tính, quấy rối tình dục và phân biệt đối xử trở nên tràn lan với hơn 700 sự việc xảy ra dưới sự chứng kiến của chính CEO Robert Kotick,” đơn kiện viết.

Jane Doe từng gia nhập công ty vào năm 2017 với tư cách là trợ lý hành chính cấp cao trong bộ phận công nghệ thông tin, cô cho biết thường xuyên bị ép uống rượu và tham gia các trò chơi có tính chất liên quan đến tình dục. Cô cũng cho biết các nhân viên nữ thường xuyên bị các đồng nghiệp nam bình phẩm bằng những lời khiếm nhã và có hành vi đụng chạm trong các cuộc họp văn phòng đầy mùi rượu bia. Doe còn cáo buộc rằng những hành vi uống rượu quá mức và quấy rối tình dục của những người phụ trách quản lý cô đã được giải thích bằng việc ‘họ đang dẫn dắt nhân viên và cố gắng trở thành những người bạn với cô’.

Doe cho biết đã được yêu cầu không tiết lộ về những bê bối nói trên, vì chúng có thể gây ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty. Cô đã thất bại trong nhiều lần cố gắng chuyển sang công việc mới ở bộ phận khác. Doe nói rằng cuối cùng cô đã được bổ nhiệm vào một vai trò khác với vị trí thấp hơn và mức lương bị giảm đáng kể, sau khi cô phàn nàn trực tiếp với cựu chủ tịch Blizzard J. Allen Brack – người đã rời công ty vào tháng 8 năm ngoái, sau khi Activision Blizzard bị buộc tội không xử lý được hành vi quấy rối tình dục và phân biệt đối xử đối với nhân viên nữ. Cô cũng cho biết đơn xin vào vị trí trợ lý điều hành vào tháng 11.2021 của cô đã bị từ chối.

Động thái đệ đơn kiện của Doe nói lên rằng cô mong muốn có được lệnh của tòa án về việc triển khai bộ phận nhân sự được thay đổi luân phiên để chống lại xung đột lợi ích, đồng thời yêu cầu sa thải CEO Kotick.

Activision Blizzard gần đây cho biết họ đang gặp vấn đề trong việc thu hút nhân viên mới và giữ chân những nhân viên hiện có, và việc tuyển dụng của họ có thể sẽ trở nên tệ hơn do các vụ kiện tụng đang diễn ra và sức ép từ báo chí. CEO Kotick được cho là sẽ rời công ty sau khi thỏa thuận với Microsoft kết thúc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.