AFC Champions League có CLB Trung Quốc đều bị hoãn do đại dịch viêm phổi

Tây Nguyên
Tây Nguyên
05/02/2020 10:52 GMT+7

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã quyết định các trận đấu thuộc AFC Champions League có các CLB của Trung Quốc sẽ bị trì hoãn đến tháng 4 và tháng 5 do vi rút corona chủng mới gây dịch viêm phổi.

AFC đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp hôm 4.2 sau khi Úc áp đặt các hạn chế đi lại trước sự bùng phát vi rút corona chủng mới ở Trung Quốc. Trước đó, các trận đấu có CLB của Trung Quốc đã được lên kế hoạch để chơi ở Perth và Sydney (Úc) vào tháng 2 và tháng 3 đã rơi vào thế khó do động thái trên.
Sau cuộc họp khẩn cấp tại Malaysia, AFC cho biết các trận đấu sẽ được dời đến tháng 4 và tháng 5. “Chúng tôi đã cùng nhau trong những hoàn cảnh khó khăn để tìm giải pháp vừa để các trận đấu vẫn diễn ra và vừa đảm bảo chúng tôi bảo vệ sự an toàn và an ninh của tất cả các cầu thủ, quan chức, các bên liên quan và người hâm mộ”, Tổng thư ký AFC Windsor John nói.

Sự có mặt của các CLB của Trung Quốc đã làm xáo trộn lịch thi đấu AFC Champions League do dịch viêm phổi ở nước này

AFP

John cho biết đại diện của 6 liên đoàn thành viên liên quan - Úc, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Thái Lan - đã đồng ý hoãn các trận đấu liên quan đến các CLB của Trung Quốc sẽ diễn ra trong ba lượt trận vòng bảng đầu tiên. Trong số các trận đấu sẽ được sắp xếp lại của CLB Vissel Kobe (Nhật Bản), sẽ chơi với Guangzhou Evergrande của Trung Quốc vào ngày 26.5. Trong các trận khác được điều chỉnh, Perth Glory sẽ đối đầu với Shanghai Shenhua vào ngày 28.4, Sydney FC sẽ đụng Shanghai SIPG vào ngày 29.4, trong khi Melbourne Victory sẽ chơi với Beijing FC vào ngày 26.5.

Virus corona khiến CLB của Trung Quốc thuê máy bay riêng đến Úc đá Champions League

Tuy nhiên, trận đấu giữa Chiangrai United (Thái Lan) với Beijing FC sẽ diễn ra như dự kiến ban đầu vào ngày 18.2 vì đội bóng Trung Quốc hiện đang ở một trại huấn luyện tại Hàn Quốc. Trận đấu vòng 16 đội khu vực miền Đông dự kiến diễn ra từ ngày 16 - 17.6 và lượt về vào ngày 23 - 24.6.
Trước đó, Úc đã xác nhận 12 trường hợp nhiễm vi rút corona chủng mới tại nước này. Đến nay, dịch viêm phổi đã khiến hơn 400 người tử vong và hơn 20.000 người nhiễm ở Trung Quốc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.