AFC yêu cầu Úc tăng cường an ninh sau vụ bắt cóc con tin ở Sydney

16/12/2014 19:30 GMT+7

(TNO) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã yêu cầu Úc siết chặt an ninh hơn nữa cho Asian Cup 2015 sau thảm kịch một tay súng bắt cóc hàng chục con tin khiến 2 người thiệt mạng tại Sydney.

(TNO) Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã yêu cầu Úc siết chặt an ninh hơn nữa cho Asian Cup 2015 sau thảm kịch một tay súng bắt cóc hàng chục con tin khiến 2 người thiệt mạng tại Sydney.

>> AFC điều tra vụ CĐV Malaysia hành hung CĐV Việt Nam
>> AFC mở rộng án phạt 6 cầu thủ Đồng Nai dính tiêu cực lên cấp châu lục
>> Sân Mỹ Đình 'làm giá' trận vòng loại Asian Cup 2015

Úc sẽ đăng cai Asian Cup từ ngày 9 đến 31.1.2015 - Ảnh: AFC
Úc sẽ đăng cai Asian Cup từ ngày 9 đến 31.1.2015 - Ảnh: AFC

Trong thông báo của mình AFC bày tỏ sự quan ngại nghiêm trọng về an toàn của các đội bóng, truyền thông và các cổ động viên trong quá trình diễn ra Asian Cup 2015 sau khi hàng chục người bị bắt giữ, 2 con tin thiệt mạng bởi một tay súng cực đoan tại Sydney ngày 16.12.

Đồng thời, AFC yêu cầu ban tổ chức siết chặt các biện pháp kiểm tra an ninh xung quanh giải đấu diễn ra từ ngày 9 đến 31.1.2015, tại 5 địa điểm Sydney, Newcastle, Brisbane, Canberra và Melbourne.

Tổng thư ký AFC Dato’ Alex Soosay cho biết, AFC lo ngại những phát sinh mới nhất khiến Sydney không thể bảo đảm an toàn trước những mối đe dọa hướng về các cầu thủ, cổ động viên và truyền thông.

“Hàng ngàn phương tiện truyền thông và người hâm mộ sẽ đổ bộ xuống nước Úc để tham gia giải đấu nơi có 16 đội bóng. An ninh của họ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.

Chúng tôi đã yêu cầu ban tổ chức địa phương cung cấp thêm những giải pháp an ninh cho các đội bóng, khách sạn cũng như đội ngũ hộ tống trong tất cả mọi hoạt động chính thức từ tập luyện đến thi đấu để tăng cường an ninh tại mọi địa điểm thi đấu”, Reuters dẫn lời ông Dato’ Alex Soosay.

Các con tin chạy khỏi quán cà phê Lindt nơi diễn ra thảm kịch khiến 2 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters
Các con tin chạy khỏi quán cà phê Lindt nơi diễn ra thảm kịch khiến 2 người thiệt mạng - Ảnh: Reuters

Cho rằng ban tổ chức Asian Cup 2015 đã làm việc cật lực để chuẩn bị cho giải đấu lớn nhất châu Á, nhưng ông Dato’ Alex Soosay vẫn yêu cầu Úc cần đảm bảo sự an toàn hơn nữa.

Ông cho biết: “Chúng tôi không nghi ngờ gì về khả năng ban tổ chức địa phương sẽ cùng chính phủ đáp ứng trọn vẹn những yêu cầu từ AFC. Úc đã tổ chức thành công nhiều sự kiện uy tín trong quá khứ, nhưng những phát sinh gần đây không thể bị xem nhẹ.

Tôi muốn đảm bảo với các đội bóng, cổ động viên và truyền thông rằng ban tổ chức địa phương sẽ làm bất kỳ điều gì có thể để cung cấp sự bảo vệ tốt nhất ở giải đấu này. Mọi người sẽ được tận hưởng kỳ Asian Cup tuyệt nhất từ trước đến nay”.

Tiểu Bảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.