Afghanistan ngồi trên kho báu cả nghìn tỉ USD

07/09/2014 14:52 GMT+7

(TNO) Dù là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Afghanistan có thể đang sở hữu các mỏ khoáng sản và đất hiếm dồi dào nhất thế giới, trị giá gần 1.000 tỉ USD.

(TNO) Dù là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới, Afghanistan có thể đang sở hữu các mỏ khoáng sản và đất hiếm dồi dào nhất thế giới, trị giá gần 1.000 tỉ USD.

Afghanistan ngồi trên kho báu cả nghìn tỉ USD
Phát hiện các mạch mỏ dồi dào trên lãnh thổ Afghanistan - Ảnh: USDA

Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS) cho hay Afghanistan đang sở hữu các mỏ khoáng sản đắt tiền, kết quả của sự va chạm mãnh liệt giữa tiểu lục địa Ấn Độ với châu Á, theo LiveScience.

USGS đã bắt đầu nghiên cứu các nguồn tài nguyên khoáng sản của quốc gia Nam Á sau khi lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu đã lật đổ chính quyền Taliban vào năm 2004.

Vào năm 2006, các nhà nghiên cứu Mỹ đã tiến hành các chuyến khảo sát trên không để lấy dữ liệu về từ trường, trọng lực và ảnh viễn thám siêu phổ.

Kết quả khảo sát cho thấy Afghanistan có thể sở hữu 60 triệu tấn đồng, 2,2 tỉ tấn quặng sắt, 1,4 triệu tấn nguyên tố đất hiếm như lanthanum, cerium và neodymium, cũng như mỏ nhôm, vàng, bạc, kẽm, thủy ngân và lithium.

Ví dụ, mỏ carbonat Khanneshin ở tỉnh Helmand ước tính trị giá 89 tỉ USD, dựa trên các mỏ đất hiếm.

USGS tính toán được Afghanistan đang nắm trong tay các mỏ khoáng sản trị giá 908 tỉ USD.

Phi Yến

>> IS âm mưu bành trướng sang Pakistan và Afghanistan
>> Tướng Mỹ đầu tiên thiệt mạng tại Afghanistan
>> Phiến quân vũ trang hạng nặng tấn công lãnh sự quán Ấn Độ tại Afghanistan
>> Vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan qua lời kể cậu bé sống sót   

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.