Afghanistan: Thêm 4 người bị thiệt mạng trong cuộc biểu tình phản đối vụ tranh biếm họa

08/02/2006 10:46 GMT+7

Cảnh sát Afghanistan hôm thứ ba (7/2) đã bắn chết 4 người biểu tình quá khích phản đối vụ một số tờ báo tại châu u đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad - vụ việc này đã gây nên làn sóng phẫn nộ cao độ trong thế giới Hồi giáo.

Đám đông người biểu tình ở Afghanistan đã tấn công vào các đơn vị quân đội của Na Uy thuộc lực lượng NATO đang làm việc tại Afghanistan với súng và lựu đạn. Sau đó cảnh sát được điều tới để giải tán đám đông, đồng thời NATO cũng đã phải điều quân đội tới để lập lại trật tự tại đây. Tính đến nay đã có ít nhất 8 người biểu tình đã thiệt mạng và 30 người khác bị thương tại Afghanistan liên quan đến vụ đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad trên một số tờ báo tại châu u.

Ở Iran, đám đông biểu tình đã ném bom xăng và đá vào Đại sứ quán Đan Mạch. Tương tự bom xăng cũng đã được đám đông biểu tình ném vào cửa sổ của trụ sở ngoại giao Na Uy.

Trước vấn đề ngày càng trở nên tồi tệ, Tổng thư ký LHQ - Kofi Annan; Ekmelettin Ihsanoglu - người đứng đầu Tổ chức Hội nghị Hồi giáo (OIC) và Cao ủy EU phụ trách an ninh và đối ngoại - Javier Solana đã cùng nhau bàn thảo để tìm cách làm dịu vụ việc.

Hàng chục ngàn người ở khắp nơi từ Trung Đông, châu Á và châu Phi đã biểu tình phản đối sau khi tờ Jyllands-Posten của Đan Mạch đăng tranh biếm họa nhà tiên tri Muhammad. Sau đó là các tờ báo tại Na Uy và nhiều nước khác ở châu u cũng cho đăng tải lại các bức biếm họa trên. Hành động đó đã làm cho các tín đồ hồi giáo nổi giận và họ đã tổ chức biểu tình cũng như có những hành động quá khích để phản đối lại sự việc trên.

Về phần mình, các nhà biếm họa Đan Mạch đang phải lẩn trốn vì lo sợ sẽ bị những người quá khích có thể sẽ tìm họ để thanh toán.

Đ.Huân
(Reuters, BBC)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.