Ai đứng sau hỗn loạn tại Kazakhstan thời gian qua?

12/01/2022 09:35 GMT+7

Kazakhstan vừa trải qua một tuần bạo động với hàng chục người thiệt mạng trong nhiều ngày qua. Đến nay đã có tổng cộng 5.000 người bị giam giữ để thẩm vấn. Nhưng tình trạng hỗn loạn này chỉ đơn thuần là bức xúc của người dân hay có ai khác đứng sau “giật dây” ?

Đầu tiên là vụ bắt giữ cựu Chủ tịch Ủy ban An ninh Quốc gia (KNB) Karim Massimov vào hôm 6.1. Ông bị bắt để điều tra về tội danh phản quốc chỉ một ngày sau khi bị Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sa thải khỏi ghế lãnh đạo KNB.

Từng 2 lần là thủ tướng Kazakhstan, ông Massimov (56 tuổi) được xem là đồng minh thân cận của cựu tổng thống Nursultan Nazarbayev, người từng lãnh đạo Kazakhstan trong gần 30 năm qua. Ông Massimov giữ chức chủ tịch của Ủy ban An ninh Quốc gia từ năm 2016.

Ông Karim Massimov, Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Kazakhstan, gặp Phó Chủ tịch Trung Quốc Vương Kỳ Sơn tại Bắc Kinh (Trung Quốc), ngày 8.4.2019

reuters

Một nhân vật khác cũng ra mặt tự xưng là lãnh đạo các cuộc biểu tình tại Kazakhstan, đó là nhà tài phiệt Mukhtar Ablyazov (58 tuổi), một cựu chính khách và từng giữ chức chủ tịch một ngân hàng tại Kazakhstan.

Trong giai đoạn 1998-1999, ông Ablyazov giữ chức Bộ trưởng Năng lượng, Công nghiệp và Thương mại Kazakhstan trong chính quyền cựu Tổng thống Nursultan Nazarbayev.

Ông Mukhtar Ablyazov tại Almaty (Kazakhstan), ảnh chụp ngày 27.11.2006

reuters

Ông Ablyazov cho biết mình được người biểu tình hỏi ý kiến hằng ngày về cách thức đấu tranh ở Almaty – thành phố lớn nhất Kazakhstan và cũng là nơi phong trào phản đối diễn ra bạo lực nhất.

Ông Ablyazov hiện đang tị nạn tại Pháp sau khi bị truy nã tại quê nhà vì tội lừa đảo và biển thủ. Các thông tin trên đang nghiêng sức nặng về phía phỏng đoán cho rằng cuộc biểu tình bạo loạn ở Kazakhstan vừa qua có thể có mầm mống từ xung đột nội bộ có thêm sự trợ giúp từ bên ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.