Ai ghi điểm, ai mất điểm trong mắt thầy Park?

23/12/2020 21:45 GMT+7

Ngồi trên khán đài chứng kiến đội tuyển quốc gia và đội tuyển U.22 thi đấu giao hữu với nhau, HLV Park Hang-seo sơ bộ đã có thể đánh giá được màn trình diễn của các học trò.

Ai ghi điểm?

Xuất phát với đội hình gồm toàn bộ là những gương mặt mới, đội tuyển Việt Nam chơi khá căng thẳng trong những phút đầu tiên và để thủng lưới trước. Phải sau khi Văn Quyết gỡ hòa, ‘Những chiến binh Rồng Vàng’ mới lấy lại được tinh thần và kiểm soát được thế trận. Khách quan mà nói, cầu thủ mang băng đội trưởng của đội tuyển Việt Nam ở trận này chính là người chơi tốt nhất. Trong 75 phút có mặt trên sân, ngoài bàn gỡ hòa ở phút thứ 26, Văn Quyết còn có 3 đường kiến tạo thuận lợi (1 cho Quách Tân, 2 cho Đức Chinh) nhưng các đồng đội đều dứt điểm không thành công. Văn Quyết cho thấy anh là một thủ lĩnh thực sự ở đội tuyển quốc gia.

Toàn văn HLV Park nhận xét Văn Quyết, khen nhân tố nổi bật của U.22 Việt Nam

Một gương mặt mới khác cũng chơi khá thành công là Cao Văn Triền. Trong vai trò tiền vệ mỏ neo, cầu thủ của Sài Gòn FC chơi xông xáo, không ngại va chạm và hoàn thành khá tốt nhiệm vụ thu hồi bóng ở tuyến giữa của đội tuyển Việt Nam. Không chỉ có vậy, Văn Triền còn có một số pha mở bóng ra hai biên hoặc chọc khe khá thuận lợi nhưng các đồng đội ở tuyến trên không tận dụng được.
Bên cạnh đó, một vài sự trở lại bên phía đội tuyển Việt Nam cũng gây được ấn tượng ở trận này. Chẳng hạn như Xuân Mạnh chỉ 3 phút sau khi vào sân thay Văn Quyết đã có pha chọc khe tinh tế tạo điều kiện cho Đức Chinh ấn định chiến thắng 3-2 cho đội tuyển Việt Nam.
Trong khi đó bên phía U.22 Việt Nam, gương mặt để lại nhiều dấn ấn nhất ở trận này là Hữu Thắng. Tiền vệ này đã chứng tỏ vì sao anh được nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất giải U.21 quốc gia 2020. Sau khi kiến tạo để Văn Đạt mở tỷ số trong hiệp 1, Hữu Thắng tạo ra quả penalty ở đầu hiệp 2 trước khi đích thân thực hiện thành công đánh bại đàn anh Tấn Trường để giúp U.22 Việt Nam lần thứ 2 vươn lên dẫn trước ở trận này.

Hữu Thắng chơi nổi bật trong màu áo U.22 VN

Vy Khánh

Ai mất điểm?

Lần đầu được đá chính dưới triều đại HLV Park Hang-seo, phần lớn những gương mặt mới trên hàng công của đội tuyển Việt Nam đều mới chỉ chơi tròn vai ở trận này. ‘Đôi cánh’ của đội tuyển Quách Tân - Văn Long khá mờ nhạt và thiếu sự ăn ý với những cầu thủ xung quanh nên chưa phát huy được sức mạnh. Tuấn Tài thì bị chấn thương và phải rời sân khi trận đấu mới diễn ra được 10 phút. Tương tự như vậy là hàng phòng ngự. Dù chỉ phải đối mặt với các đàn em nhưng vẫn để thủng lưới tới 2 bàn. Trong đó, cầu thủ để mất điểm nhiều nhất là Văn Việt với tình huống phạm lỗi không đáng có với Hữu Thắng trong vòng cấm ở đầu hiệp 2 khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận 1 quả penalty. Còn ở tình huống dẫn đến bàn thua thứ nhất, các trung vệ cũng bọc lót, hỗ trợ cho nhau chưa tốt nên tạo khoảng trống lớn cho Văn Đạt băng xuống dứt điểm.

Thái Bá Sang (5) còn khớp trước pha đi bóng của Hà Đức Chinh

Vy Khánh

Còn bên phía đội tuyển U.22 Việt Nam, các hậu vệ có vẻ như cũng bị ‘khớp’ trước các đàn anh dẫn tới một số tình huống phá bóng không dứt khoắt hoặc không truy cản kịp thời các pha xâm nhập vòng cấm của các tiền đạo đội tuyển Việt Nam, cho dù sức ép mà Đức Chinh, Văn Quyết, Hoàng Đức…tạo ra là không thực sự lớn.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.