Ai làm vòng nguyệt quế mạ vàng đặc biệt nhất trong lịch sử Đường lên đỉnh Olympia?

20/09/2020 12:10 GMT+7

Vòng nguyệt quế vừa được trao cho quán quân Đường lên đỉnh Olympia 2020 Nguyễn Thị Thu Hằng được sơn son thếp vàng 9999. Ai là người làm ra chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng đặc biệt nhất trong 20 năm lịch sử chương trình này?

Trưa nay, 20.9, chương trình chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2020 đã tìm ra quán quân. Chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế là Nguyễn Thị Thu Hằng, đến từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình. Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng 9999 mà Hằng được trao đặc biệt nhất trong 20 năm chương trình diễn ra, bởi nó được làm thủ công, được sơn son thếp vàng từ một đại gia đình rất yêu thích chương trình Đường lên đỉnh Olympia.
Vòng nguyệt quế được làm tinh tế, mô phỏng cành lá của cây oliu, trên vòng nguyệt quế có hình ảnh ngọn núi Olympia và con số 20, ghi dấu 20 năm tuổi của gameshow.

Cận cảnh vòng nguyệt quế được làm từ đôi tay của bác Trần Đình Tề

Ảnh Fanpage Đường lên đỉnh Olympia

Trước khi trao vòng nguyệt quế cho Nguyễn Thị Thu Hằng, MC Diệp Chi đã cảm ơn và cho biết chiếc vòng nguyệt quế được mạ vàng 9999, được làm từ đôi tay của bác Trần Đình Tề, thôn Sơn Đồng, H.Hoài Đức, Hà Nội. Bác Tề và gia đình luôn dõi theo các cuộc thi leo núi của các thí sinh.
Thôn Sơn Đồng, H.Hoài Đức, Hà Nội là ngôi làng nổi tiếng ở thủ đô khi có nghề truyền thống tạc tượng mỹ nghệ sơn son thếp vàng. Điều đặc biệt hơn cả, từ trước khi chung kết năm Đường lên đỉnh Olympia 2020 được diễn ra, con của bác Trần Đình Tề đã gửi tin nhắn về cho chương trình, bày tỏ nguyện vọng rằng cha của anh rất muốn tự tay làm tặng quán quân vòng nguyệt quế mạ vàng. Theo người con, cha của anh, người làm ra vòng nguyệt quế đặc biệt năm nay đã 74 tuổi, đã nghỉ hưu.

Khoảnh khắc Nguyễn Thị Thu Hằng được mang vòng nguyệt quế mạ vàng

Ảnh chụp màn hình

Fanpage của Đường lên đỉnh Olympia đăng tải những dòng tin nhắn dễ thương của người con về ban tổ chức: “Bố tôi là một người luôn theo dõi và yêu quý chương trình. Được biết năm nay là năm thứ 20 nên bố tôi có làm một chiếc vòng nguyệt quế bằng sản phẩm thủ công của quê hương trên chất liệu gỗ, sơn son thếp vàng 9999 với mong muốn được tặng chương trình để trao cho em học sinh đạt vinh quang trong trận chung kết năm thứ 20 này”.
Chiếc vòng nguyệt quế mạ vàng 9999, với nhiều tình yêu, sự trân quý của một gia đình nghệ nhân trưa nay, 20.9 đã trao cho quán quân Nguyễn Thị Thu Hằng, tới từ trường THPT Kim Sơn A, Ninh Bình.

Phần thưởng cho các thí sinh đã tăng sau 20 năm

Ảnh chụp màn hình

Không chỉ tăng thêm giá trị cho phần thưởng của cuộc thi năm, đây cũng là lần đầu tiên sau 20 năm, Đường lên đỉnh Olympia tăng mức thưởng cho thí sinh quán quân và các giải nhì, ba. Theo đó, quán quân ngoài một vòng nguyệt quế mạ vàng 9999 còn được nhận một học bổng trị giá 40 ngàn đô la Mỹ (khoảng 922 triệu 400 ngàn đồng). Thí sinh giải nhì được thưởng 100 triệu đồng, 2 giải 3, mỗi em được tiền mặt 50 triệu đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.