Ai tấn công Mumbai?

27/11/2008 16:53 GMT+7

(TNO) Cảnh sát Ấn Độ xác nhận trong số những người thiệt mạng có 14 sĩ quan cảnh sát, 81 người Ấn Độ và 6 người nước ngoài. Mumbai hoảng loạn >> Mumbai bị tấn công, hơn 100 người chết

Hãy trả tự do cho tất cả các chiến binh thánh chiến. Và không được gây rắc rối cho người Hồi giáo sống ở Ấn Độ nữa!” .

Đó là tuyên bố của một dân quân ở bên trong khách sạn năm sao Oberoi, nơi cùng với khách sạn 105 năm tuổi Taj vẫn còn khoảng hơn 100 người mắc kẹt bên trong cho tới trưa nay (27.11).

 

 Lính bắn tỉa leo lên tòa nhà cao tầng đối diện khách sạn Taj - Ảnh: AFP

Người đưa ra tuyên bố qua điện thoại với đài truyền hình Ấn Độ tự xưng là Sahadullah. Theo lời ông này thì cùng ở bên trong khách sạn Oberoi với ông ta còn có 6 người khác tham gia vụ tấn công.

Chiến binh thánh chiến Ấn Độ

Theo lời các nhân chứng thì những kẻ gây ra vụ tấn công khủng khiếp, bắt đầu từ tối hôm qua ở Mumbai, có bề ngoài rõ ràng là người Nam Á, nói tiếng Hindi hoặc Urdu. Điều này cho thấy họ là thành viên của một nhóm dân quân Ấn Độ chứ không phải là người nước ngoài.

Một số cơ quan truyền thông đại chúng đã nhận được email của một tổ chức nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công, tự nhận mình là Chiến binh thánh chiến Deccan. Đây là cái tên ít được biết đến từ trước đến nay. Riêng Deccan là tên của một khu vực ở phía nam Ấn Độ.

Các diễn biến mới nhất

- Cảnh sát Ấn Độ xác nhận trong số những người thiệt mạng có 14 sĩ quan cảnh sát, 81 người Ấn Độ và 6 người nước ngoài.

- 4 nghi can khủng bố bị tình nghi gây ra vụ này bị giết chết, 9 người khác bị bắt.

- Cảnh sát đã đọ súng với những kẻ cầm giữ con tin trong 2 khách sạn sang trọng Taj và Oberoi, nơi những kẻ tấn công cầm giữ nhiều con tin.

Hãng tin Reuters dẫn lời các chuyên gia chính trị cho rằng cho đến giờ này chưa biết tuyên bố nhận trách nhiệm kể trên có chính xác hay không. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn thì tổ chức Hồi giáo mang tên Chiến binh thánh chiến Ấn Độ là đáng bị nghi ngờ gây ra vụ này nhất. Cũng có thể, cái tên Chiến binh thánh chiến Deccan cho thấy đây là “chi nhánh” của Chiến binh thánh chiến Ấn Độ.

Vậy Chiến binh thánh chiến Ấn Độ là ai? Đó là “biến thể” của tổ chức Hồi giáo đã bị cấm ở Ấn Độ mang tên Phong trào Hồi giáo Ấn Độ của sinh viên. Những thành viên của Chiến binh thánh chiến Ấn Độ được huấn luyện hoặc ít nhất là nhận được sự hỗ trợ từ các nhóm Hồi giáo ở Pakistan hoặc Bangladesh.

Tại sao lại là Mumbai?

Từ hồi tháng 9 vừa qua, rất nhiều cơ quan truyền thông đại chúng đã nhận được tuyên bố của Chiến binh thánh chiến Ấn Độ, trong đó tố cáo lực lượng cảnh sát chống khủng bố Mumbai là quấy rối người Hồi giáo. Tổ chức này cũng cùng lúc đưa ra những lời đe dọa khủng khiếp: “Nếu đó là sự ngạo mạn mà mấy người muốn dùng tới và nếu mấy người nghĩ rằng có thể làm chúng tôi sợ bằng những trò này, hãy để Chiến binh thánh chiến Ấn Độ cảnh báo cho toàn thể người dân Mumbai biết rằng bất kỳ cuộc tấn công chết người nào mà cư dân Mumbai đối mặt trong tương lai, trách nhiệm thuộc về Mumbai ATS và những người bảo hộ”.

 Lính đặc nhiệm an ninh quốc gia tháo ngòi nổ một quả bom đặt gần khách sạn Taj - Ảnh: Reuters

Ngoài ra, rõ ràng trong vụ tấn công này, thủ phạm muốn nhắm đến du khách (rất nhiều điểm tấn công là nơi có đông đảo du khách lui tới, bao gồm 2 khách sạn sang trọng bậc nhất Mumbai). Là trung tâm tài chính ở Ấn Độ và cũng là thành phố du lịch nổi tiếng, Mumbai chính là nơi thu hút rất nhiều người nước ngoài đến tham quan và làm việc.

Hồi tháng 5 vừa qua, nhóm Hồi giáo kể trên đã lên tiếng đe dọa tấn công những điểm du lịch nếu chính quyền Ấn Độ không chấm dứt việc hậu thuẫn Mỹ trên trường quốc tế.

Các nhân chứng cho biết trong số các con tin đang bị cầm giữ ở 2 khách sạn kể trên, những người Anh và người Mỹ bị tách riêng ra. Các chuyên gia chống khủng bố quốc tế cho rằng nếu điều này được xác nhận, yếu tố “khủng bố Hồi giáo” là điều hầu như chắc chắn trong vụ này.

Trong khoảng thời gian 2 năm trở lại đây, nhóm Chiến binh thánh chiến Ấn Độ đã lên tiếng nhận trách nhiệm hầu hết các vụ tấn công gây sát thương lớn nhắm vào thường dân.

Sự phối hợp nhịp nhàng, việc lên kế hoạch rất chi tiết và số lượng lớn những kẻ tấn công ở Mumbai khiến những người am hiểu tình hình Ấn Độ nghĩ ngay đến một tổ chức có “bề dày thành tích” như Chiến binh thánh chiến Ấn Độ đứng đằng sau vụ này.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.