Ai thay Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn ?

17/08/2019 00:00 GMT+7

U.18 Việt Nam đã kết thúc giải bóng đá U.18 Đông Nam Á Cúp Next Media theo một cách không thể buồn hơn sau trận thua thất vọng 1-2 trước Campuchia.

Thất bại này đã khiến HLV trưởng Hoàng Anh Tuấn đưa ra quyết định từ chức. Một cảm giác nặng trĩu cho những ai yêu bóng đá trẻ khi người từng được xem có công lần đầu đưa bóng đá Việt Nam vào FIFA World Cup U.20 lại phải ra đi trong đau đớn và cả những dự án lẫn tham vọng ông Tuấn “con” còn ấp ủ đến giờ xem như tan thành mây khói.
Chuyện ông Tuấn chia tay U.18 đã qua, câu hỏi phía trước đang khiến VFF hết sức đau đầu là chọn ai để nắm tuyến trẻ này chuẩn bị cho vòng loại giải U.19 châu Á 2020 bảng J (từ ngày 6 - 10.11 tới) mà Việt Nam sẽ đăng cai và tranh tài với Nhật Bản, Mông Cổ và đảo Guam ở Vũng Tàu?
HLV Hoàng Anh Tuấn và những kỳ tích trong quá khứ cùng bóng đá Việt Nam
Có ý kiến đặt ra là cấp độ đội tuyển và U.23 Việt Nam đang chơi rất ổn dưới bàn tay của Huấn luyện viên Park Hang-seo, vậy có nên chăng mời một trợ lý của ông Park “chia lửa” nắm U.18? Phương án này VFF cho rằng không khả thi vì nếu muốn phải mời một Huấn luyện viên người Hàn Quốc khác chứ không thể buộc ông Park phải chia bớt người, nhất là trong tháng 11 dồn dập vòng loại World Cup lẫn SEA Games. Nhưng mời một Huấn luyện viên ngoại từ xứ sở kim chi bây giờ thì chưa thể vì liên quan đến nhiều thứ, trong đó có cả chuyện lương bổng.

Ông Jurgen Gede (phải) rất ăn ý với HLV Hoàng Anh Tuấn

Khả Hòa

Một phương án khác sử dụng thầy ngoại là giao cho Giám đốc kỹ thuật Jurgen Gede. Ông Gede rất sâu sát với tình hình bóng đá Việt Nam và đã theo rất nhiều đội tuyển trẻ, nên nếu chuyên gia người Đức này nắm U.18 cũng rất hợp lý.
HLV Hoàng Anh Tuấn đáp trả cực gắt khi bị hỏi về việc từ chức
Vấn đề là hợp đồng VFF ký với ông Gede là giám đốc kỹ thuật liệu có thể “chuyển đổi” sang Huấn luyện viên trưởng được không? Còn nếu vẫn kiên trì sử dụng Huấn luyện viên nội thì cũng có đề nghị người thế vai hoàn hảo là ông Mai Đức Chung. Ông Chung rất “mát tay” sẽ thuận lợi khi làm bóng đá trẻ, nhưng e rằng mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch bóng đá nữ ở SEA Games trong tháng 11 sẽ khiến VFF khó mạo hiểm giao U.18 cho ông Chung.

HLV Mai Đức Chung luôn mát tay khi đóng thế vai từ bóng đá U đến đội nữ

Khả Hòa

Cũng có vài cái tên làm trẻ tốt như Nguyễn Quốc Tuấn, Đinh Văn Dũng hiện không vướng bận V-League hay bất cứ giải nào. Tuy nhiên, nếu để chọn một Huấn luyện viên trẻ, nhiệt huyết và từng có chút thành tích nhất định thì Trần Minh Chiến là một cái tên nên tính tới.
Hot boy Việt kiều 1m82 mong muốn khoác áo đội tuyển Việt Nam
Anh từng dẫn dắt U.19 Việt Nam thi đấu rất hay tại giải U.21 quốc tế báo Thanh Niên năm 2016 ở Cần Thơ. Sau khi đưa Bà Rịa-Vũng Tàu lên hạng nhất, Minh Chiến hoàn toàn có thể tham gia dẫn dắt U.18 Việt Nam đá vòng loại châu Á được, nhất là khi giải này đá tại Vũng Tàu. Hy vọng VFF sẽ “chọn mặt gửi vàng” tốt để tìm lại sức bật cho U.18 Việt Nam..

Trần Minh Chiến là một cái tên sáng giá?

Khả Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.