AIA: Thoái toàn bộ vốn đầu tư khỏi ngành than góp phần chống biến đổi khí hậu

16/12/2021 10:30 GMT+7

Tập đoàn AIA đang nỗ lực triển khai loạt kế hoạch hướng đến giảm phát thải ròng khí nhà kính “về 0” vào năm 2050.

Tập đoàn bảo hiểm châu Á đầu tiên thoái vốn khỏi ngành than

Nếu chính phủ các nước có Công ước Liên Hợp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26), thì ngành bảo hiểm cũng có những nỗ lực quan trọng riêng. Theo Fortune, ngành bảo hiểm toàn cầu là tổ chức đầu tư lớn thứ 2 thế giới, sau các quỹ hưu trí. Để chống biến đổi khí hậu, 220 công ty thành viên (gồm 9 công ty châu Á) đã tham gia vào Sáng kiến nhà quản lý tài sản Net-Zero của AIGCC, cam kết thực thi giảm phát thải ròng khí nhà kính bằng 0 trước năm 2050.

Tập đoàn AIA đang có những hành động nhanh chóng và quyết liệt. AIA vừa thoái hết vốn chủ sở hữu lẫn lợi tức cố định khỏi các doanh nghiệp khai thác than và nhiệt điện than, trước hạn 7 năm. Tập đoàn cũng tuyên bố không đầu tư bất kỳ khoản mới nào vào ngành công nghiệp than trong tương lai, sau khi nhận thấy than đá chiếm gần 50% lượng phát thải khí nhà kính ở châu Á.

Đây được xem là hành động cụ thể hóa các cam kết quan trọng và lâu dài về phát triển bền vững của Tập đoàn AIA, bao gồm các cam kết với Hiệp ước Toàn cầu của Liên Hợp Quốc từ năm 2016, CDP từ năm 2017, và Hành động khí hậu 100+ kể từ năm 2019.

Ông Lee Yuan Siong - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc AIA Group nhấn mạnh: “Là tập đoàn bảo hiểm hàng đầu thế giới, AIA có trách nhiệm tận dụng quy mô và tầm ảnh hưởng công ty để thu hút các nguồn lực xã hội cùng tham gia. Cam kết Net-Zero chính là cột mốc quan trọng trong tham vọng đưa AIA trở thành tập đoàn dẫn đầu toàn cầu về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Điều này cũng phù hợp và đóng góp vào mục tiêu giúp mọi người sống Khỏe hơn, Lâu hơn, Hạnh phúc hơn của chúng tôi”.

Chỉ đầu tư vào Môi trường, Xã hội và Quản trị bền vững

Sau thoái vốn, AIA còn yêu cầu 100% các công ty còn lại đang nhận dòng vốn 286 tỉ USD đầu tư từ tập đoàn (tính đến tháng 6.2021), cần tích hợp cam kết Sáng kiến mục tiêu dựa trên Cơ sở khoa học (SBTi) và thành lập SBT riêng vào năm 2040. SBTi là tổ chức toàn cầu hỗ trợ doanh nghiệp hiện thực hóa các mục tiêu giảm phát thải, phù hợp với khoa học khí hậu mới nhất. Tập đoàn AIA kỳ vọng, nhiều doanh nghiệp với đa dạng sáng kiến về năng lượng xanh, phục hồi rừng,… sẽ góp sức đẩy nhanh tốc độ giảm phát thải khí nhà kính.

Chia sẻ với Fortune, tập đoàn dự kiến sẽ đầu tư nhiều hơn vào các công ty có thực hành tốt về Môi trường, Xã hội và Quản trị (ESG). Các khoản đầu tư vào trái phiếu xanh của AIA đã tăng gấp đôi từ 575 triệu USD cuối năm 2018 lên 1,1 tỉ USD vào cuối năm 2020.

Tập đoàn AIA quyết liệt trên hành trình phát triển bền vững

“Cam kết Net-Zero sẽ cho phép chúng tôi đóng vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu những rủi ro do biến đổi khí hậu gây ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân châu Á, đồng thời truyền tải được mục đích luôn hướng đến cộng đồng của AIA”, bà Amita Chaudhury, Trưởng bộ phận Phát triển bền vững của Tập đoàn AIA chia sẻ.

AIA Việt Nam hướng tới phát triển bền vững

Tại Việt Nam, bên cạnh việc đầu tư có trách nhiệm, AIA Việt Nam từ lâu đã tiến hành các hoạt động cộng đồng thể hiện trách nhiệm xã hội và bảo vệ môi trường. Đầu năm 2021, AIA Việt Nam bắt đầu chương trình “Vì một hành tinh xanh” tại khu dự trữ sinh quyển Cần Giờ (TP.HCM), và chương trình dự kiến kéo dài ít nhất 5 năm tới với mục tiêu trồng mới 10.000 cây xanh mỗi năm nhằm lấp đầy “lá phổi xanh của Sài Gòn”.

AIA Việt Nam cổ vũ lối sống xanh, sống khỏe qua từng hoạt động

Để cổ vũ lối sống khỏe, AIA Việt Nam còn tổ chức và duy trì thường xuyên AIA Runner Club. Những giải chạy “AIA Virtual Run”, “21-day Challenge”, “VPBank Hanoi Marathon ASEAN 2020”, “Vietnam Trail Marathon Mộc Châu 2021”,… thu hút nhiều đối tác cùng tham gia, lan tỏa tinh thần sống khỏe và tăng cường nhận thức về bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

“Mỗi chiếc xe đạp được nhân viên, đại lý và khách hàng AIA trao tặng cho trẻ em trong chương trình Hành trình cuộc sống, công ty sẽ trồng 2 cây xanh” hay “Chạy 10km - góp 1 cây xanh” không chỉ là những thông điệp, mà là thực hành thường xuyên của AIA Việt Nam. CEO Wayne Besant chia sẻ: “AIA Việt Nam sẽ kêu gọi các đối tác chiến lược triển khai nhiều chương trình giảm phát thải khí nhà kính và lan tỏa lối sống xanh, sống khỏe. Biến đổi khí hậu thuộc những mối đe dọa lớn nhất mà nhân loại phải đối mặt. Tham gia chống biến đổi khí hậu là thể hiện thái độ kinh doanh có trách nhiệm của doanh nghiệp trong nỗ lực phát triển bền vững”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.