Air Supply muốn chinh phục 3 thế hệ khán giả

09/10/2009 00:21 GMT+7

Chỉ vài giờ sau khi kết thúc đêm diễn tại Indonesia, ban nhạc Air Supply đã đến TP.HCM hôm qua 8.10.

Trước khi chính thức bước vào buổi họp báo vào lúc 19 giờ cùng ngày tại khách sạn Renaissance Riverside (TP.HCM), 2 ca sĩ chính của Air Supply là Graham Russell và Russell Hitchcock đã dành cho PV Thanh Niên cuộc trò chuyện riêng.

* Có lẽ 2 anh rất mệt bởi vừa mới kết thúc show diễn tối 7.10 tại Indonesia?

- Russell Hitchcock: Đúng là vậy. Sáng nay chúng tôi phải dậy lúc 4 giờ 30 để ra sân bay đến VN. Nhưng giờ thì đã ổn hơn, chỉ còn hơi mệt một chút thôi.

"Chúng tôi không chỉ chinh phục giới trẻ mà luôn chinh phục cả 3 lớp thế hệ qua lộ trình 35 năm".

* Show diễn của nhóm ở Philippines và Indonesia mấy ngày qua thế nào? Chương trình có bị ảnh hưởng nhiều bởi trận động đất quá lớn và bão lũ tại hai nước này không?

- Russell Hitchcock: Các buổi biểu diễn rất tuyệt vời. Đây là lần thứ 15 chúng tôi đến Indonesia. Dù tuyệt vời song cũng gặp một số khó khăn và ảnh hưởng như đường sá bị kẹt không di chuyển được. Một số khán giả ở xa đã không đến được với chúng tôi. Chúng tôi cũng đã gửi lời chia sẻ đến những người gặp nạn của hai đất nước này.

* Nhìn qua lịch biểu diễn của Air Supply tại các nước châu Á từ đầu tháng 10 đến nay, bình quân cứ 2 - 3 ngày nhóm lại đến một quốc gia. Nhóm làm sao có thể chuẩn bị kịp và có gặp khó khăn gì không?

- Graham Russell: Có lẽ do đã quá quen thuộc với những show biểu diễn dày như thế nên chúng tôi không gặp khó khăn gì. Nói chung là làm lâu quá nên quen việc (cười).

* Gần 35 năm để Air Supply tồn tại quả là điều trong mơ của các nhóm nhạc trên thế giới. Các anh làm sao để gắn bó trong thời gian quá dài như thế?

- Russell Hitchcock: Đó là định mệnh của chúng tôi và một tình bạn thân tuyệt vời. Bạn biết không, dù tôi đã cưới 4 đời vợ nhưng tình bạn của chúng tôi vẫn tồn tại 35 năm qua. Ngoài ra, những ca khúc tuyệt vời do Graham Russell tự sáng tác cho nhóm biểu diễn cũng là điều làm chúng tôi gắn bó lâu hơn. Đây là điều mà cả hai cảm thấy may mắn khi được làm việc cùng nhau.

* Theo các anh thì chinh phục khán giả trẻ bây giờ có khó hơn khán giả trẻ của vài chục năm về trước?

- Russell Hitchcock: Không khó lắm. Thực ra chúng tôi không chỉ chinh phục giới trẻ mà luôn chinh phục cả 3 lớp thế hệ qua lộ trình 35 năm. Chúng tôi tự hào nhận ra sự tồn tại lâu dài từ bài hát đến cách chơi nhạc của mình thật ý nghĩa.

* Được biết trước khi đến đây, nhóm đã yêu cầu ban tổ chức cung cấp về độ tuổi của lượng fan yêu mến Air Supply? Mục đích của các anh cụ thể cho việc này là...?

- Graham Russell: Như bạn đã biết, năm 1995 chúng tôi từng trình diễn ở Hà Nội. Lúc đó, nhóm rất mong muốn được vào TP.HCM biểu diễn nhưng chưa được. Và lần này khi biết mục đích đến TP.HCM của nhóm đã thực hiện được, nhóm muốn chinh phục mọi tầng lớp khán giả dù trẻ tuổi hay có tuổi.

* Vậy điều mà các anh kỳ vọng nhất trong 2 đêm diễn 9 - 10.10 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM lần này là gì?

- Russell Hitchcock: Không gì khác mục đích của nhóm vẫn là làm sao thu hút, chinh phục được 3 thế hệ yêu nhạc VN.

* Câu hỏi cuối cùng là ngoài thời gian đi diễn, cuộc sống thường nhật của hai anh như thế nào?

- Graham Russell: Khi không đi diễn, chúng tôi chỉ thích ở nhà, xem tivi và thư giãn. Mỗi khi đi lưu diễn, ngoài thời gian trình diễn, chúng tôi không đi đâu mà chỉ ở trong khách sạn xem tivi. Chỉ vậy thôi.

* Xin cảm ơn hai anh về cuộc chuyện trò này.

Dạ Ly (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.