Airbus bị phạt 128 triệu USD vì vụ bán tên lửa cho Đài Loan năm 1992

15/01/2018 08:08 GMT+7

Airbus vừa cho biết công ty bị phạt 104 triệu EUR, tương đương 128 triệu USD, vì vụ tranh chấp hãng Matra bán tên lửa cho Đài Loan từ năm 1992. Matra sau năm 1992 được Airbus thâu tóm.

Theo AFP, Airbus bị buộc trả tiền phạt cho đơn khiếu nại về vi phạm hợp đồng liên quan đến việc bán tên lửa cho Đài Loan. Matra Defence S.A.S. gia nhập Airbus vào năm 1998, cho biết hãng đang xem xét yêu cầu phạt tiền và đánh giá các động thái kế tiếp.
Phát ngôn viên Airbus từ chối cung cấp chi tiết vụ việc. Tập đoàn châu Âu cho hay họ đang thảo luận với giới công tố viên ở Munich để kết thúc cuộc điều tra tại Đức về cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc bán máy bay chiến đấu Eurofighter cho Áo.
Hồi tháng 2, Áo kiện Airbus về thỏa thuận bán máy bay Eurofighter trị giá 2 tỉ EUR vào năm 2003 để đòi 1,1 tỉ EUR, tương đương 1,2 tỉ USD. Bộ Quốc phòng Áo khi đó cho biết đơn kiện buộc tội Airbus và liên minh Eurofighter cố tình lừa gạt Vienna.
Năm 2003, sếp Airbus Tom Enders là người đứng đầu bộ phận quốc phòng của European Aeronautic Defence Space Company, hãng sau này trở thành Airbus Group năm 2014.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.