Airbus thắng đơn hàng 9,2 tỉ USD từ các hãng hàng không châu Á

Thu Thảo
Thu Thảo
17/07/2018 19:55 GMT+7

Airbus vừa khởi động chiến dịch bán hàng của hãng tại triển lãm hàng không lớn nhất năm nay bằng thông báo số đơn hàng có tổng giá trị 9,2 tỉ USD từ các hãng hàng không châu Á.

Theo Bloomberg, các hãng bay châu Á đang tích cực tăng cường đội bay để đáp ứng nhu cầu hàng không trong khu vực.
Hãng StarLux Airlines của Đài Loan cho biết họ sẽ mua 12 chiếc A350-1000, và 5 chiếc nhỏ hơn là A350-900. Tổng giá trị đơn hàng là 6 tỉ USD theo giá niêm yết, không bao gồm khoản giảm giá thông thường. Sichuan Airlines Corp. thì mua 10 tàu bay thân rộng, mẫu A350-900 có giá niêm yết 317,4 triệu USD/chiếc. Tổng giá trị đơn hàng từ Sichuan Airlines là 3,2 tỉ USD.
Ngoài hai hợp đồng trên, hãng sản xuất máy bay đến từ Toulouse (Pháp) cũng đang trên đà thực hiện thỏa thuận lớn hơn nữa là bán 23 tỉ USD giá trị máy bay cho AirAsia Group Bhd., hãng hàng không giá rẻ lớn nhất châu Á.
Sichuan Airlines và StarLux là hai trong số nhiều hãng bay đang tăng cường các đơn hàng đến từ châu Á, trong bối cảnh khu vực này ngày càng có nhiều hành khách chọn đi nghỉ mát và đi công tác bằng đường hàng không. Châu Á - Thái Bình Dương có thể có 3,5 tỉ hành khách đến năm 2036, hơn gấp đôi số hành khách mà Bắc Mỹ và châu Âu được dự báo sẽ đạt được, theo ước tính của Hiệp hội vận tải hàng không quốc tế (IATA).
Airbus A321neo Ảnh: AFP
Airbus trước đó cho biết việc giao 7.100 chiếc máy bay là một trong các thách thức lớn nhất mà hãng phải đối mặt khi sản xuất không theo kịp với số lượng đơn hàng nhận được.
Các đơn đặt hàng của AirAsia vẫn phải chờ nhiều đợt đàm phán cuối cùng. Hiện thỏa thuận chưa đạt được nhưng đã rất gần. Đơn hàng có thể được công bố trong khuôn khổ Triển lãm hàng không Farnborough tại London, triển lãm hàng không lớn nhất năm nay. Hiện đại diện của Airbus và AirAsia từ chối bình luận về thỏa thuận đang diễn ra.
Hãng hàng không Malaysia đã là khách hàng lớn thứ nhì của mẫu A320 thân hẹp của Airbus. AirAsia cân nhắc đặt đến 100 chiếc máy bay A321, đồng thời cũng tiến gần đến việc đồng ý đặt thêm 34 chiếc A330neo thân rộng. Tổng số máy bay đặt có thể lên đến 100 chiếc. Cổ phiếu AirAsia tăng 3,6% tại Kuala Lumpur hôm 16.7, mức tăng lớn nhất trong hai tuần qua.
Cả Airbus và Boeing đều đang sẵn sàng thông báo một loạt đơn hàng khủng tại Triển lãm hàng không Farnborough, sự kiện khởi động từ ngày 16.7. Airbus A350 là mẫu thân rộng thế hệ mới mà Airbus tung ra để cạnh tranh với đối thủ Boeing 787 Dreamliner và Boeing 777X sắp ra mắt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.