Album ca khúc 'Da vàng' lần đầu phát hành tại VN

02/05/2016 06:35 GMT+7

Trước đây, ca sĩ Khánh Ly và Lê Uyên đã phát hành album ca khúc Da vàng của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tại hải ngoại.

Album ca khúc Da vàng lần đầu phát hành tại VN
Ca sĩ Nguyễn Hồng Ân Ảnh: T.D.L
Với album chủ đề Tiếng hát hòa bình mới ra mắt, có thể nói ca sĩ Nguyễn Hồng Ân là người đầu tiên thực hiện album các ca khúc thường được gọi chung là ca khúc Da vàng tại VN từ sau năm 1975.
Album gồm 8 tác phẩm: Ta thấy gì đêm nay, Huế - Sài Gòn - Hà Nội, Người già và em bé, Ca dao mẹ, Người mẹ Ô Lý, Đôi mắt nào mở ra, Chờ nhìn quê hương sáng chói, Dựng lại người - dựng lại nhà, trong đó 3 ca khúc sau lần đầu tiên được phát hành trong nước. Toàn bộ tiền tác quyền của các ca khúc này đã được em gái nhạc sĩ Trịnh Công Sơn là ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh gửi tặng lại ca sĩ để dùng vào việc thiện nguyện.
Album là sản phẩm thứ tư trong chuỗi các album của dự án Ánh sáng từ tâm nhằm mục đích từ thiện, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh. 8 ca khúc trên được thực hiện theo phong cách acoustic với phần đệm guitar đầy ngẫu hứng của các nghệ sĩ: Dũng Đà Lạt, Cao Minh Bảo, Minh Thụy, Đăng Hoa...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.