Âm nhạc và áo dài VN trên sân khấu nhà hát Esplanade

20/08/2007 09:07 GMT+7

Duyên dáng Việt Nam 18, do Báo Thanh Niên tổ chức, đã diễn ra trong hai đêm 18 và 19-8 tại nhà hát Esplanade, Singapore, trong niềm hứng khởi của hơn 3.000 khán giả, chủ yếu là người Việt đang sinh sống, làm việc và học tập tại đây.

Lần đầu tiên một chương trình nghệ thuật của Việt Nam được diễn ra tại nhà hát có tầm cỡ thế giới này và đã để lại nhiều ấn tượng đẹp đối với khán giả nơi đây về một chương trình nghệ thuật sang trọng, có chất lượng cao.

Có 3 điểm đáng nói trong chương trình Duyên dáng Việt Nam lần này. Ấn tượng nhất là sự xuất hiện lần đầu trên sân khấu nhà hát Esplanade những giai điệu âm nhạc dân tộc Việt Nam thông qua những ngón đàn tài năng của NSND Đỗ Lộc (đàn đá), Hải Phượng (đàn tranh), nhóm Mặt Trời Đỏ (đàn bầu, đàn nhị, đàn tranh, tì bà) và những giọng ca mượt mà, sâu lắng của ca sĩ Lan Hương, Quang Linh, nhóm Mặt Trời Đỏ. Những giai điệu quê hương này đã làm say đắm không ít khán giả người bản xứ và làm cho khán giả người Việt đang sinh sống xa quê cảm thấy gần gũi với quê hương hơn.

Có thể nói đây là đợt “ra quân” giới thiệu những gương mặt ca sĩ tiêu biểu cho nhiều thế hệ ca sĩ nhạc nhẹ Việt Nam: Tuấn Ngọc, Hương Lan, Mỹ Linh, Quang Dũng, Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Phương Thanh, Quang Linh, Hồ Ngọc Hà, Đức Tuấn, Nguyên Thảo và thế hệ trẻ nhất: Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Phạm Anh Khoa. Họ xuất hiện trên sân khấu và biểu diễn những ca khúc từng làm nên tên tuổi của họ trên sân khấu ca nhạc trong nước. Chính vì vậy họ luôn nhận được những tràng pháo tay cổ vũ của khán giả.

Múa và thời trang áo dài đã góp phần tạo nên chất lượng chương trình. Những màn múa minh họa do Tấn Lộc biên đạo đã kết hợp được yếu tố dân tộc và hiện đại góp phần làm thăng hoa cảm xúc của người xem. Ba bộ sưu tập áo dài của Thuận Việt, Võ Việt Chung, Sĩ Hoàng được trình diễn bởi một đội ngũ người mẫu hàng đầu Việt Nam và Singapore. Lần đầu tiên những người mẫu Singapore trong trang phục áo dài Việt Nam cùng sánh vai bên người mẫu Việt Nam trong một chương trình nghệ thuật do Việt Nam tổ chức tại đây.

Sự xuất hiện của ca sĩ Thái Thuần Giai (Singapore) trong một tiết mục đơn ca và một tiết mục hát chung với Hà Anh Tuấn, Phương Linh, Phạm Anh Khoa làm cho chương trình thêm màu sắc và đạt hiệu quả giao lưu văn hóa... Có thể nói Duyên dáng Việt Nam 18 đã thành công, trong điều kiện tổ chức không hề đơn giản ở một nhà hát chuyên nghiệp vào bậc nhất thế giới.

Hữu Thân (NLĐ Online)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.