Album nào sẽ lên ngôi ?

08/01/2005 16:12 GMT+7

Những ngày đầu năm 2005, thị trường băng đĩa nhạc thật sự sôi động hơn qua những album nhạc "solo" của các ca sĩ, trong đó album được chờ đợi và có lẽ sẽ là album "nóng" nhất của tháng giêng đó là Nắng lên của cặp ca sĩ Thanh Lam - nhạc sĩ Lê Minh Sơn.

Ngoài ra, album Ngày dịu dàng của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương cũng đang rất được chờ đợi, một đĩa nhạc hứa hẹn nhiều điều mới mẻ của giọng ca đang ăn khách qua các sự kiện âm nhạc của năm 2004 với các ca khúc Có nhau trọn đời, Tôi tìm thấy tôi... Đặc biệt, nghệ sĩ saxophone Quyền Thiện Đắc vừa tốt nghiệp từ Mỹ về sẽ phát hành album Sự tỏa sáng trong tâm hồn giới thiệu các tác phẩm mang phong cách jazz đương đại và album thứ hai Việt Nam bóng dáng quê hương là một sự phát triển cao hơn về ý tưởng sử dụng âm nhạc dân gian Việt Nam hòa trộn với phong cách jazz. Ngày 11 và 12/1/2005 tới đây, tại Nhà hát Lớn Hà Nội sẽ diễn ra hai đêm nhạc của nghệ sĩ Quyền Thiện Đắc, trong chương trình này anh sẽ trình diễn các tác phẩm cổ điển soạn cho kèn saxophone và những tác phẩm jazz kinh điển như: Concertino Da (Horace Silver), Groovin' High (Dizzy Gillespie), Pavane (Maurice Raver)... Đêm thứ hai, Quyền Thiện Đắc giới thiệu các tác phẩm jazz do chính anh sáng tác như: Cha và con, Câu chuyện dài, Cháu tôi, Thận trọng... và các sáng tác của các nhạc sĩ Lưu Quang Minh, Quyền Văn Minh: Nhớ về Hậu Giang, Chợ xa, Xuân trên Kinh Bắc... Ngoài ban nhạc Jazz Sông Hồng (gồm: Quyền Thiện Đắc - saxophone, Vũ Minh Tân - pianist, Trung Kiên - bass, Hà Đình Huy - pecussons, Lê Việt Hùng - drum) còn có sự tham gia của các khách mời Phạm Tuấn Hùng (pianist), Nguyễn Hùng Sơn (tenor sax), Nguyễn Trung Đông (trompette), Nguyễn Văn Việt (guitare), Nguyễn Bảo Long (tenor sax). Sau đó, chương trình sẽ tiếp tục công diễn tại Nhà hát Thành phố (TP.HCM) vào hai đêm 28 và 29/1/2005.

T.T

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.