Ca sĩ Susan Boyle bị rối loạn tự kỷ

09/12/2013 09:45 GMT+7

(TNO) Giọng ca người Scotland mới đây cho biết cô gặp một chứng rối loạn tự kỷ nhẹ và đang được điều trị để tinh thần khá hơn.

Theo Reuters ngày 9.12, ca sĩ Susan Boyle tiết lộ với báo chí Anh rằng cô bị một chứng rối loạn tự kỷ nhẹ mang tên Asperger. Chứng bệnh này khiến cô gặp khó khăn khi giao tiếp.

Cô đang điều trị với chuyên gia tâm lý từ một năm trước đây.

Susan cho biết cô đã giữ bí mật này trong nhiều năm. Từ bé, cô đã khóc rất nhiều vì những hành động không bình thường của mình và thường bị các đứa trẻ đồng tuổi ở quê nhà Blackburn, Scotland, gọi là 'Susan khờ'.

Chuyên gia tâm lý cho rằng chứng bệnh của cô bắt nguồn từ một tổn thương trong não.

Susan chia sẻ: “Tôi luôn biết có một cái gì đó bất thường. Giờ thì tôi được biết đó là do tổn thương não gây ra. Biết được việc gì đang xảy ra với bản thân làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn một chút”.

Susan Boyle đang học cách đối mặt với chứng tự kỷ của mình và hy vọng những người xung quanh sẽ thông cảm hơn với cô.

Susan Boyle là một hiện tượng vụt sáng trong chương trình Britain's Got Talent năm 2009. Ca khúc I dreamed a dream cô biểu diễn trong chương trình đã gây ngạc nhiên và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả.

Clip quay lại phần biểu diễn này khi đăng tải lên YouTube đã thu hút được 100 triệu lượt xem chỉ sau 2 tuần.

Nhật Hằng

>> Kiện vì bị ví như Susan Boyle
>> Anh trai Susan Boyle bước chân vào nghiệp ca hát
>> Fan Việt của Susan Boyle được thỏa chí
>> Cuộc đời Susan Boyle lên sân khấu kịch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.