Nhạc và... gà

17/02/2005 23:10 GMT+7

Khá trùng hợp, một trong những nhóm nhạc Anh được dự đoán sẽ thành công trong năm con gà 2005 này là Rooster (có nghĩa là gà trống), tuy rằng cái tên này được đặt theo một... con ngựa mà Nick Atkinson, ca sĩ chính của nhóm đã đặt cược và thắng được 250 bảng Anh.

Album đầu tay của nhóm mới phát hành cuối tháng 1/2005, xếp hạng 3 trong top 40 Anh quốc. Năm 2004, nhóm cũng nếm mùi Top 10 với bài Come get some. Mặc cho dịch cúm gà hoành hành, các chú gà Anh quốc này sẽ gáy vang bằng phong cách ảnh hưởng của rock thập niên 60 - 70 (Led Zeppelin, Cream, Free) hay 80 (Aerosmith, Guns N' Roses) qua hàng loạt buổi diễn trên nước Anh tới đây.

Gà thường liên quan đến đồng ruộng nhưng trong âm nhạc thì không chỉ có gà trong nhạc đồng quê (3 cô gái Dixie Chicks) mà còn nhạc rock (nhóm Chicken Shack chơi blues-rock ở thập niên 60, nhóm Atomic Rooster chơi prog-rock ở thập niên 70, bài Rooster của Alice in Chains ở thập niên 90), dance (nhóm Chicks On Speed), blues (bài Chicken của Mississippi John Hurt)...

Tr.Quyền

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.