Án chung thân cho người chồng dùng búa giết vợ rồi ném xác xuống sông

Mai Trâm
Mai Trâm
29/01/2019 15:01 GMT+7

Sáng 29.11, tòa sơ thẩm TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt Huỳnh Kim Thiện (53 tuổi, ngụ xã Đông Thuận, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ) án chung thân về tội giết người.

Theo cáo trạng, Thiện và bà Cao Thị Nga (51 tuổi) là vợ chồng, hành nghề đưa đò tại bến đò Mười Thước, kênh Thị Đội (ấp Đông Thạnh, xã Đông Thuận, H.Thới Lai).
Từ năm 2014, Thiện thường xuyên nghi ngờ bà Nga ngoại tình nên giữa hai vợ chồng luôn xảy ra cự cãi. Có lần Thiện dùng xà beng đánh bà Nga gãy tay. Näm 2017 trong lúc 2 người cự cãi, Thiện đã dùng dao cắt rách tai phải của bà Nga. Tháng 10.2017, bà Nga làm đơn ly hôn và TAND H.Thái Lai đang thụ lý giải quyết.
Khoảng 9 giờ ngày 22.5.2018, bà Nga thuê xe đi khám bệnh ở H.Ô Môn (TP.Cần Thơ), Thiện tiếp tục nghi ngờ, ghen tuông. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày (22.5.2018), khi bà Nga về nhà, hai tiếp tục xảy ra cự cãi. Đến tối, bà Nga ra chiếc đò đưa khách đậu dưới kênh để ngủ.
Khoảng 00 giờ ngày 23.5.2018, Thiện đi xuống đò kêu bà Nga lên nhà ngủ, nhưng bị từ chối. Thiện bỏ lên nhà lấy cây búa rồi đến chỗ bà Nga đang nằm ngủ chém liên tiếp nhiều nhát vào vùng đầu, mặt làm bà Nga chết tại chỗ. Sau đó Thiện hất xác bà Nga xuống sông, ném hung khí gây án xuống sông, rồi bỏ trốn.
Trước đó, ngày 23.1, TAND TP.Cần Thơ đã đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. Sau một buổi xét xử và thẩm vấn công khai, phía VKS đề nghị HĐXX tuyên mức án tử hình đối với Huỳnh Kim Thiện.
Tuy nhiên, sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên hoãn phiên tòa để trưng cầu giám định tâm thần đối với bị cáo Thiện.
Tại bản kết luận giám định mới đây của cơ quan chức năng xác định Thiện chỉ bị tâm thần dạng nhẹ, đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.