Ấn Độ: 120 sinh viên đi picnic, 14 chết đuối

02/02/2016 09:26 GMT+7

Khoảng 120 sinh viên đã đi picnic ở biển Murud (Ấn Độ), 14 em đã chết đuối. Có 8 giáo viên đi cùng các em.

Khoảng 120 sinh viên đã đi picnic ở biển Murud (Ấn Độ), 14 em đã chết đuối. Có 8 giáo viên đi cùng các em.

Một sinh viên may mắn được cứu sống đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: AFPMột sinh viên may mắn được cứu sống đang điều trị tại bệnh viện - Ảnh: AFP
Tất cả các nạn nhân đều từ 18 đến 20 tuổi, là sinh viên ngành khoa học máy tính của một trường cao đẳng ở Pune, thuộc bang Maharashtra của Ấn Độ. Các em đã đi picnic ở bãi biển Murud nổi tiếng trong khu vực cùng với các giáo viên và nhân viên của trường hôm 1.2.
Báo Indian Express đưa tin vào buổi trưa, một số sinh viên rủ nhau đi bơi nhưng một đợt thủy triều bất ngờ đã kéo nhiều em ra xa ngoài biển. Các ngư dân và người dân địa phương, sau đó là cảnh sát lao ra giúp nhưng 14 sinh viên đã thiệt mạng.
Cảnh sát cho biết vẫn đang tiếp tục tìm kiếm các thi thể nạn nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.