Ấn Độ bắt 9 người trong vụ sập nhà làm chết 74 người

09/04/2013 03:20 GMT+7

Cảnh sát Ấn Độ ngày 7.4 đã bắt giữ 9 người bị nghi ngờ thông đồng để xây dựng bất hợp pháp một tòa chung cư cao tầng tại thành phố Mumbai bị sập trước đó 3 ngày, làm 74 người thiệt mạng.

BBC dẫn lời ông KP Raghuvanshi, ủy viên Hội đồng cảnh sát địa phương, cho hay những người bị bắt bao gồm 2 nhà thầu xây dựng, các nhân viên cảnh sát và các quan chức thành phố.

Hiện trường vụ sập chung cư
Hiện trường vụ sập chung cư - Ảnh: AFP 

Theo ông Raghuvanshi, những nhà thầu bị bắt giữ vì bị cáo buộc đã hối lộ cảnh sát cùng các quan chức địa phương để xây dựng trái phép tòa nhà trên. Sau khi cuộc điều tra về vụ tai nạn hoàn tất, 9 nghi phạm sẽ bị buộc tội cố ý giết người. Nếu bị kết tội, họ có thể bị tù chung thân.

Lê Loan

>> Vụ sập nhà ở Ấn Độ: 72 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.