Ấn Độ: Bị đám đông đánh chết vì tin đồn ăn thịt bò

30/09/2015 15:07 GMT+7

(TNO) Một người đàn ông Hồi giáo 50 tuổi ở Ấn Độ bị đám đông đánh đập đến chết vì có tin đồn ông ta ăn thịt bò.

(TNO) Một người đàn ông Hồi giáo 50 tuổi ở Ấn Độ bị đám đông đánh đập đến chết vì có tin đồn ông ta ăn thịt bò.

Nhiều bang ở Ấn Độ cấm ăn thịt bò - Ảnh: AFPNhiều bang ở Ấn Độ cấm ăn thịt bò - Ảnh: AFP
Ông Mohammad Akhlaq bị lôi ra khỏi nhà ở ngoại ô thủ đô New Delhi (Ấn Độ) và bị khoảng 100 người vây đánh vào tối 28.9, ông Kiran S, một sĩ quan cảnh sát Ấn Độ cho AFP biết ngày 30.9.
“Khi cảnh sát có mặt hiện trường, họ phát hiện đám đông ngoài căn nhà của ông Akhlaq. Cảnh sát cố giải cứu, đưa ông Akhlaq đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không cứu được tính mạng của ông. Chúng tôi đã bắt giữ 6 người và triển khai thêm lực lượng điều tra, bắt thêm những đối tượng khác có liên quan”, ông Kiran cho biết.
Đứa con trai 22 tuổi của ông Akhlaq cũng bị thương nặng trong vụ tấn công và đang nằm bệnh viện điều trị.
Đa số người dân Ấn Độ theo đạo Hindu hay Ấn Độ giáo vốn kiêng thịt bò. Nhiều bang ở Ấn Độ cấm giết mổ và ăn thịt bò.
Tin đồn gia đình ông Akhlaq ăn thịt bò được phát tán sau khi một con bò mất tích ở làng Dadri, cách thủ đô New Delhi khoảng 35 km.
Con gái của ông Akhlaq tên Sajida cho biết gia đình trữ thịt cừu trong tủ lạnh chứ không phải thịt bò. “Người dân trong làng tố cáo chúng tôi ăn thịt bò, đạp cửa xông vào nhà đánh đập cha và anh tôi. Cha tôi bị lôi ra khỏi nhà và bị đám đông đánh đập và ném đá”, Sajida cho hay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.