Ấn Độ cấm Mastercard phát hành thẻ mới vô thời hạn

15/07/2021 16:54 GMT+7

Ấn Độ lại tiếp tục giáng một đòn mạnh vào công ty Mỹ tại một thị trường trọng điểm.

Theo Reuters, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) hôm 14.7 cấm vô thời hạn Mastercard phát hành thẻ ghi nợ hoặc thẻ tín dụng mới cho khách hàng nước này vì vi phạm các quy tắc lưu trữ dữ liệu. Lệnh cấm sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 22.7.
Trong một thông báo, RBI cho biết Mastercard đã không tuân thủ các quy tắc lưu trữ dữ liệu từ năm 2018. Quốc gia Nam Á đã yêu cầu các mạng thẻ thanh toán nước ngoài phải lưu trữ dữ liệu thanh toán của người Ấn Độ “ở Ấn Độ” để cơ quan quản lý có thể có “quyền truy cập giám sát”.
“Bất chấp các cơ hội thích hợp được trao và một khoảng thời gian đáng kể đã trôi qua, Mastercard vẫn không tuân thủ các quy định”, RBI nói.
Đáp lại, Mastercard cho biết đã cung cấp các bản cập nhật thường xuyên về việc tuân thủ quy tắc kể từ năm 2018 và rất “thất vọng” trước quyết định của RBI. “Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc với cơ quan chức năng để cung cấp bất kỳ chi tiết bổ sung nào cần thiết nhằm giải quyết các mối quan tâm của họ”, Mastercard nói trong một tuyên bố cuối ngày 14.7.
Được biết, vào năm 2019, Mastercard từng bày bỏ thái độ “lạc quan với Ấn Độ” khi công bố thêm khoản đầu tư 1 tỉ USD trong 5 năm, bên cạnh khoản đầu tư 1 tỉ USD trong giai đoạn 2014 - 2019. Theo Reuters, chưa đầy ba tháng trước, ngân hàng trung ương Ấn Độ cũng từng cấm American Express và Diners Club International, thuộc sở hữu của Discover Financial Services, phát hành thẻ mới do vi phạm tương tự.
“Lệnh cấm Mastercard thực sự để lại một khoảng trống lớn trong thị trường thẻ tín dụng và có thể trở thành một cơ hội tốt cho Visa. Các ngân hàng trong nước sẽ phải bắt đầu đàm phán lại giao dịch và đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Mastercard”, Ashvin Parekh, chuyên gia tư vấn dịch vụ tài chính độc lập, nói.
RBI nói quyết định của họ sẽ không ảnh hưởng đến khách hàng hiện tại của Mastercard và công ty nên khuyến cáo tất cả các ngân hàng phát hành thẻ ở Ấn Độ tuân thủ lệnh này. Chỉ thị năm 2018 của RBI đã gây ra một cuộc vận động hành lang khá lớn từ phía các công ty Mỹ, vì cho rằng quy tắc đó sẽ làm tăng chi phí cơ sở hạ tầng và ảnh hưởng đến các nền tảng phát hiện gian lận toàn cầu của họ, nhưng RBI vẫn không ngừng lại.
Lệnh cấm mới được đưa ra trong bối cảnh các công ty như Mastercard và Visa cũng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng tăng từ mạng thanh toán nội địa Rupay, vốn nhận được sự thúc đẩy từ Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.