Ấn Độ đăng quang Hoa hậu Trái đất 2010

05/12/2010 01:48 GMT+7

Sự lên ngôi của Hoa hậu Ấn Độ - Nicole Faria là hoàn toàn xứng đáng và nằm trong dự đoán của giới báo chí.

Hơn 5 ngàn khán giả có mặt tại sân khấu nhạc nước Vinpearl Land, Nha Trang - Khánh Hòa đã hào hứng theo dõi đêm chung kết Hoa hậu Trái đất (HHTĐ) 2010. Nỗi lo nhất với những người quan tâm đến đêm chung kết là không biết thời tiết Nha Trang ra sao. Bởi trước đó, Nha Trang 3 ngày liền không có chút nắng, trời mưa phùn và có gió lớn. Nếu như trời mưa  thì sân khấu ngoài trời dù che chắn bằng mọi cách thì hiệu quả hình ảnh, công sức của tất cả mọi người vẫn bị ảnh hưởng. May mắn thay, chỉ có một trận mưa lớn kéo dài khoảng 10 phút trút xuống khi chương trình gần kết thúc, giúp HHTĐ về đích… an toàn.

 HH Ấn Độ không chỉ chuyên nghiệp và đẹp khi lên sân khấu mà cô còn tạo phong cách ấn tượng, trẻ trung khi giao tiếp. Cô cũng từng đoạt HH tài năng trong cuộc thi này. Trong top 14 thí sinh, sự có mặt của HH Mỹ, Neitherlands, Ý là bất ngờ, 11 người đẹp còn lại có lẽ nằm trong dự đoán của khán giả. Top 7 thí sinh xuất sắc nhất đã nhận được những tràng pháo tay cổ vũ nồng nhiệt từ phía người xem bởi sự đồng tình. Phần trình diễn của ca sĩ Mỹ Linh, nhóm Mặt Trời Mới cũng khá ấn tượng.

 
 Hoa hậu Không khí Jennifer Stephanie Pazmino (Ecuador), Hoa hậu Trái đất 2010 Nicole Faria (Ấn Độ), Hoa hậu Nước Watsaporn Wattanakoon (Thái Lan) - Ảnh: Ngọc Hải

Chứng kiến giây phút đăng quang, anh Minh Anh (khán giả đến từ Q.1, TP.HCM) thổ lộ: “Tôi rất thích thú với phần mở màn của thí sinh. Tôi nể sự phối hợp rất ăn ý của ê-kíp Philippines và Việt Nam đã hợp tác làm nên chương trình này. Tuy nhiên, theo tôi, giá như BTC chạy chữ tiếng Việt trên 2 màn hình thì sẽ giúp khán giả hiểu nội dung chương trình hơn”. Người đẹp Diễm Hương, dù không vào top 7 (gồm: Ecuador, Thái Lan, Nam Phi, Puerto Rico, Nhật Bản, Venezuela, Ấn Độ) như mong đợi của nhiều người VN, nhưng có mặt trong top 14 cũng là niềm hạnh phúc. Vẻ đẹp tươi tắn của Diễm Hương đã được bà Marie J.Y.E.Collart (thành viên ban giám khảo) trong cuộc phỏng vấn riêng ví von như ánh mặt trời phương Đông.

 

 Các hoa hậu trong trang phục áo dài - Ảnh: Ngọc Hải

Ngoài sự quan tâm 84 HH, khán giả đặc biệt để mắt đến ca sĩ Ronan Keating. Vẫn như nhiều ngôi sao thế giới khác khi đến VN, dù được bảo vệ nghiêm ngặt nhưng anh luôn cố gắng tỏ ra thân thiện cùng mọi người.         

 

Ca sĩ Ronan Keating - Ảnh: Ngọc Hải

          

 Có một chi tiết mà các vệ sĩ anh cho biết, lẽ ra Ronan đến VN cùng vợ, nhưng do đến giờ chót vì bận công việc đột xuất nên vợ Ronan không đến VN được. Riêng chàng MC ngôi sao Oli Pettigrew thì luôn muốn thoát ra khỏi vòng bảo vệ để được gặp gỡ mọi người. Anh không chỉ điển trai mà còn thật gần gũi. Oli có thể bày tỏ tình cảm cùng mọi người bằng một cái ôm thật chặt và dành thời gian chụp ảnh với những ai xin được chụp ảnh riêng cùng anh.   

    

Hoa hậu Trái đất 2010: Nicole Faria (Ấn Độ)

Hoa hậu Không khí (Á hậu 1): Jennifer Stephanie Pazmino (Ecuador)

Hoa hậu Nước (Á hậu 2): Watsaporn Wattanakoon (Thái Lan)

Hoa hậu Lửa (Á hậu 3): Yeidy Bosques (Puerto Rico)

Các giải phụ:

- Người đẹp tài năng: Nicole Faria (Ấn Độ)

- Người đẹp trang phục truyền thống: Marina Kishira (Nhật)

- Người đẹp trang phục áo dài: Tijana Rakic (Serbia)

- Người đẹp trang phục dạ hội: Jennifer Stephanie Pazmino (Ecuador)

- Người đẹp áo tắm: Lưu Thị Diễm Hương (Việt Nam)

- Người đẹp qua ảnh: Watsaporn Wattanakoon (Thái Lan)

- Người đẹp thân thiện: Sue Ellen Castaneda Herrera (Guatemala)

 Dạ Ly

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.