Ấn Độ lại có số người tử vong vì Covid-19 trong ngày cao kỷ lục dù số ca nhiễm tiếp tục giảm

Văn Khoa
Văn Khoa
18/05/2021 16:16 GMT+7

Số người chết vì Covid-19 trong ngày ở Ấn Độ tiếp tục tăng lên mức cao kỷ lục mới trong lúc bão lớn gây hậu quả nghiêm trọng cho hàng triệu người khác ở quốc gia này.

Dữ liệu do Bộ Y tế Ấn Độ công bố hôm nay 18.5 cho thấy có thêm 4.329 ca Covid-19 tử vong trong vòng 24 giờ, vượt con số kỷ lục 4.205 được công bố ngày 12.5, và nâng tổng số người chết vì bệnh này ở Ấn Độ lên 278.719, theo Reuters.
Dữ liệu mới còn cho thấy có thêm 263.533 ca nhiễm Covid-19 trong vòng 24 giờ, đánh dấu ngày thứ 2 liên tiếp có số ca nhiễm mới ở dưới mức 300.000 ca, sau khi vượt qua cột mốc này từ ngày 22.4.
Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng con số được công bố không đáng tin cậy vì thiếu xét nghiệm ở nhiều vùng nông thôn của Ấn Độ, nơi dịch bệnh đang lây lan nhanh.
Tính đến ngày 18.5, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Ấn Độ đã tăng lên tới 25,23 triệu ca, chỉ đứng sau số ca nhiễm gần 33 triệu của Mỹ.

[VIDEO] Sóng thần Covid-19 chưa qua, Ấn Độ hứng bão mạnh nhất trong 20 năm

Trong lúc đang chống chọi với Covid-19, Ấn Độ lại hứng thương vong do bão Tauktae gây ra. Ít nhất 21 người thiệt mạng và 96 người mất tích trong hôm nay sau khi bão Tauktae tấn công miền tây Ấn Độ vào tối 17.5, gây thêm khó khăn cho hàng triệu người đang chống chọi với dịch bệnh, theo AFP. Bão Tauktae còn khiến hàng trăm ngàn người không có điện sử dụng.
“Cơn bão này là một thảm họa kép khủng khiếp đối với hàng triệu người ở Ấn Độ có gia đình bị tác động bởi số ca nhiễm Covid-19 và số ca tử vong kỷ lục”, Udaya Regmi thuộc Hiệp hội chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế nhận định. Tổ chức này đang hỗ trợ giới chức Ấn Độ sơ tán những người có thể gặp nguy cơ cao nhất ở các vùng duyên hải và khuyến khích những người khác thực hiện các biện pháp phòng ngừa Covid-19.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.