Ấn Độ "nhượng bộ" để Trung Quốc rút quân?

07/05/2013 10:10 GMT+7

(TNO) Ấn Độ đã nhượng bộ Trung Quốc khi đồng ý tháo dỡ các boong-ke quân sự gần biên giới không chính thức để xoa dịu cẳng thẳng ở khu vực Ladakh, theo báo chí Ấn Độ.

(TNO) Mặc dù chính phủ Ấn Độ khẳng định đã không đưa ra bất kỳ nhượng bộ nào cho Trung Quốc nhằm chấm dứt căng thẳng ở khu vực Ladakh nhưng lực lượng Ấn Độ dường như đã đồng ý tháo dỡ các boong-ke quân sự gần biên giới không chính thức để thúc đẩy thỏa thuận trên.

>> Ngoại trưởng Ấn Độ khó đến Bắc Kinh
>> Ngoại trưởng Ấn Độ thăm Trung Quốc để giảm căng thẳng lãnh thổ

Báo The Times of India ngày 7.5 dẫn các nguồn tin tại một cơ quan an ninh khẳng định tình trạng căng thẳng kéo dài hơn 20 ngày tại thung lũng Depsang chỉ kết thúc sau khi Lục quân Ấn Độ đồng ý tháo dỡ các boong-ke mà họ đã xây dựng tại Chumar gần Đường Kiểm soát Thực tế (LAC).

Các boong-ke nói trên là một phần của những biện pháp phòng thủ chủ động của Ấn Độ bị Trung Quốc phản đối. Bắc Kinh tuyên bố chỉ khi New Delhi đồng ý phá hủy những “cấu trúc vĩnh cửu” vốn cho phép quân đội Ấn giám sát xa lộ Karakoram thì Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) mới đồng ý rút quân và phục hồi nguyên trạng như trước ngày 15.4.

Vào ngày 15.4, New Delhi cáo buộc lính PLA tiến vào sâu đến 19 km bên trong lãnh thổ Ấn Độ. Khoảng 50 binh sĩ Trung Quốc đã dựng lán trại tại Depsang.

Khi căng thẳng dâng cao, New Delhi đã điều quân vào Ladakh và hai bên đối mặt nhau ở khoảng cách chỉ 300 mét.

Theo The Times of India, Ấn Độ được cho là đã thực thi nhiều chiến thuật cứng rắn khác để đối phó với hành động “tuần tra hiếu chiến” của Trung Quốc nên việc rút lại một vài biện pháp không phải là sự “hy sinh” đáng kể.

Cũng có thông tin rằng các boong-ke trên chỉ là một “sự trả đũa” đối với hành động xâm nhập lãnh thổ của Trung Quốc.

Các nguồn tin cấp cao nói với tờ báo rằng việc tháo dỡ các boong-ke, hay còn gọi là các chốt quan sát, vốn có thể theo dõi những chuyển động của binh lính bên phía Trung Quốc, có thể đưa đến việc chấm dứt các cuộc tuần tra biên giới hàng ngày của Ấn Độ tại khu vực tranh chấp.

Phía Trung Quốc đã đề xuất dỡ bỏ các boong-ke trong cuộc gặp thứ hai của các chỉ huy quân sự hai bên vào ngày 21.4 nhằm giải quyết căng thẳng sau sự kiện ngày 15.4.

Ấn Độ đã không đồng ý với đề xuất của Trung Quốc tại cuộc họp trên và cuộc họp thứ ba sau đó. Chỉ đến ngày 5.5, một ngày sau cuộc họp thứ tư của các chỉ huy quân sự, phía Ấn Độ mới đồng ý và Trung Quốc mới chịu rút quân.

Hãng AP đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 9.5 tới sau khi hai nước đồng ý chấm dứt 3 tuần căng thẳng tại Ladakh.

Trùng Quang

>> Ấn Độ, Trung Quốc rút quân tại Ladakh
>> Ấn Độ, Trung Quốc đồng loạt rút quân khỏi vùng tranh chấp
>> Bắc Kinh bị tố thăm dò “lãnh thổ Ấn Độ”
>> Trung Quốc bị tố “thăm dò” các vị trí của Ấn Độ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.