Ấn Độ thừa nhận có sơ suất an ninh

05/12/2008 23:45 GMT+7

Theo hãng tin Reuters, tân Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Palaniappan Chidambaram hôm qua thừa nhận có những sơ suất về tình báo và an ninh và rằng có những bằng chứng rõ ràng cho thấy có sự dính líu của những kẻ thù của Ấn Độ tại Pakistan vào vụ khủng bố ở Mumbai vào tuần qua.

"Sẽ là không trung thực nếu tôi nói rằng đã không có sơ suất nào. Chúng đang được điều tra. Chúng tôi sẽ xử lý những nguyên nhân dẫn đến sơ suất", ông Chidambaram nói với các phóng viên. Cũng hôm qua, báo chí Ấn Độ dẫn các nguồn tin tình báo của nước này cho biết Cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã tham gia huấn luyện các tay súng tham gia vụ khủng bố ở Mumbai.

Khi được hỏi về sự dính líu của ISI vào vụ này, ông Chidambaram đã nói: "Có đầy đủ bằng chứng cho thấy các vụ tấn công rõ ràng có liên hệ với những tổ chức từng được xác định đứng sau các vụ tấn công khủng bố ở Ấn Độ trước đây". Trong một diễn biến liên quan, sáng qua sân bay quốc tế của New Delhi đã bị phong tỏa trong 40 phút sau khi lực lượng an ninh nghe có tiếng súng nổ. Tuy nhiên, vụ việc sau đó được xác định chỉ là một sự báo động sai.

T.Q

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.