Ấn Độ tiếp tục bắn hạ máy bay không người lái của Pakistan

10/03/2019 10:19 GMT+7

Không quân Ấn Độ xác nhận thông tin đã bắn rơi máy bay không người lái (UAV) thứ ba của Pakistan bị cho là xâm phạm không phận ở bang Rajasthan thuộc biên giới phía bắc nước này.

Sau khi UAV đi vào địa phận bang Rajasthan khoảng 19 giờ 30 tối 9.3 (giờ địa phương), mục tiêu đã bị vô hiệu hóa, theo tờ India Express hôm 10.3 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Ấn Độ.
Trước đó, không quân Ấn đã lần lượt bắn hạ 2 UAV của Pakistan, với lần gần đây nhất cách đây 1 tuần ở khu vực bang Gurajat, miền tây nước này, theo sau vụ đối đầu giữa các chiến đấu cơ hai nước vào ngày 27.2.
Cuộc đối đầu nói trên xảy ra sau khi Pakistan không kích vào các mục tiêu phi quân sự tại khu vực do Ấn Độ kiểm soát dọc theo Đường kiểm soát thực tế (LoC).
Pakistan tiến hành cuộc tấn công nhằm đáp trả việc Ấn Độ không kích trên lãnh thổ Pakistan hôm 26.2 nhắm vào căn cứ của nhóm khủng bố Jaish-e-Mohammed. Đây là nhóm đã nhận trách nhiệm vụ đánh bom tự sát tại vùng Kashmir do Ấn Độ kiểm soát khiến 40 nhân viên an ninh nước này thiệt mạng hôm 14.2.
Cách đây một ngày, không quân Ấn Độ cũng xác nhận một chiếc tiêm kích MiG-21 của lực lượng này rơi bên ngoài thành phố Bikaner, cách biên giới giáp với Pakistan khoảng 100 km, vào chiều 8.3 trong một “hoạt động thông thường”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.