TNO

Ấn Độ truy tìm cây ‘hồi sinh’ ở Himalaya

29/07/2016 16:30 GMT+7

(Tin Nóng) Bang Uttarakhand ở phía bắc Ấn Độ trong vài ngày tới sẽ khởi động dự án nhiều triệu USD với mục tiêu tìm kiếm loại cây chỉ có trong truyền thuyết tại Himalaya, được cho rằng có quyền năng thuộc dạng khởi tử hồi sinh.

(Tin Nóng) Bang Uttarakhand ở phía bắc Ấn Độ trong vài ngày tới sẽ khởi động dự án nhiều triệu USD với mục tiêu tìm kiếm loại cây chỉ có trong truyền thuyết tại Himalaya, được cho rằng có quyền năng thuộc dạng khởi tử hồi sinh.

Hình ảnh mô phỏng cây “thần” trên tường của một ngôi đền - Ảnh: Alamy

Chính quyền bang sẽ chi 250 triệu rupee (khoảng 37 triệu USD) để truy lùng tung tích của cây thảo mộc Sanjeevani Booti, đã được đề cập trong sử thi Ramayana với quyền năng khởi tử hồi sinh cho người anh của một vị thần.

Trong khi dãy Himalaya chứa nhiều loại cây cỏ có tác dụng chữa trị bệnh tật cho con người, bao nhiêu thế kỷ qua vẫn có rất ít bằng chứng cho thấy cây Sanjeevani Booti thực sự tồn tại.

“Chúng ta cần phải thử… Nếu quyết tâm, chúng ta có thể tìm được”, hãng tin AFP ngày 28.7 dẫn lời ông Surendra Singh Negi, bộ trưởng về Y học thay thế của bang này.

Ông cho hay công cuộc tìm kiếm sẽ tập trung vào rặng Dronagiri gần biên giới Trung Quốc, từng được đề cập trong sử thi Ramayana là nơi sinh trưởng của loài thảo mộc quý giá.

Các nhà khoa học sẽ bắt đầu lên đường vào tháng 8, và một trong những đặc điểm có thể xác định được cây Sanjeevani Booti là nó tỏa ánh sáng trong bóng tối.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.