Ấn Độ và Pakistan xích lại gần nhau sau động đất

20/10/2005 00:12 GMT+7

Việc mở cửa đường biên giới phân cách ở Kashmir là phù hợp với chủ trương của Ấn Độ" - Ngoại trưởng Ấn Độ, N.Sarna, ngày 18.10, đã tuyên bố như trên trước đề nghị của Tổng thống Pakistan P.Musharraf về việc mở cửa đường biên giới để giúp đỡ các nạn nhân sau trận động đất ngày 8.10.


Cả Ấn Độ và Pakistan đều tuyên bố Kashmir là của họ và hai nước đã có hai cuộc chiến vì Kashmir kể từ khi giành độc lập. Đường biên giới phân cách Kashmir đã làm ly tán biết bao gia đình suốt 58 năm qua và nếu nó được mở cửa, đây sẽ là biến cố lịch sử giữa hai quốc gia. Hôm qua,  Ấn Độ cũng đã nối lại đường dây điện thoại giữa hai vùng Kashmir từng bị cắt đứt suốt 15 năm nay. Cùng ngày, Chương trình lương thực thế giới (WFP) cho biết hiện có đến 500 ngàn nạn nhân động đất vẫn chưa nhận được bất kỳ sự giúp đỡ nào và tính mạng của họ đang gặp nguy hiểm vì mùa đông giá lạnh đang đến gần. Đến nay, hơn 3 triệu người vẫn đang sống trong cảnh màn trời chiếu đất. (BBC)

A.V

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.