Ấn Độ xử tử 'quân sư' vụ đánh bom Mumbai năm 1993

30/07/2015 14:09 GMT+7

(TNO) Giới chức Ấn Độ ngày 30.7 đã treo cổ Yakub Memon, quân sư các vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 257 người thiệt mạng tại thành phố Mumbai năm 1993.

(TNO) Giới chức Ấn Độ ngày 30.7 đã xử tử Yakub Memon, "quân sư" các vụ đánh bom đẫm máu khiến ít nhất 257 người thiệt mạng tại thành phố Mumbai năm 1993.

Yakub Memon (áo trắng), bị xử tử vì tội danh liên quan đến vụ đánh bom khiến 257 người chết - Ảnh: Reuters
Yakub Memon bị kết tội cầm đầu hàng loạt vụ đánh bom tại Mumbai, còn gọi là Bombay, trung tâm tài chính của Ấn Độ, nhằm trả đũa cho việc các phần tử quá khích đạo Hindu phá hủy một thánh đường cổ vào năm 1992. Memon đã ngồi tù 2 thập niên và bị xử tử bằng hình thức treo cổ vào sinh nhật lần thứ 53 của mình, theo Reuters ngày 30.7.
Memon bị đưa đến giá treo cổ tại một nhà tù ở thành phố Nagpur vào sáng 30.7. Tòa án Tối cao Ấn Độ hôm 29.7 đã bác đơn xin hoãn xử tử của Memon, nhưng luật sư của người này tiếp tục đệ đơn lên nhằm hoãn phiên tử hình thêm 14 ngày. Đề nghị này nhanh chóng bị bác bỏ chỉ trong 2 giờ bàn bạc sáng 30.7.
Luật sư của Memon đã phản đối, cho rằng phiên xử tử chỉ có thể bắt đầu 7 ngày sau khi đơn ân xá bị bác. Tuy nhiên, tòa án cho hay đơn ân xá đầu tiên của Memon đã bị bác từ năm ngoái nên việc hành hình vẫn diễn ra đúng quy định. Tổng chưởng lý Ấn Độ cho rằng Memon đã lạm dụng hệ thống tư pháp bằng cách liên tiếp gửi đơn xin ân xá.
Cảnh sát cho rằng anh trai của Memon là “Hổ” Memon và trùm mafia Dawood Ibrahim mới là người cầm đầu các vụ tấn công. Cả 2 người này hiện vẫn lẩn trốn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.