An Giang: Bị phát hiện vận chuyển hàng lậu, nhảy xuống sông tẩu thoát

24/12/2020 13:13 GMT+7

Lực lượng thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu tỉnh An Giang liên tục bắt giữ 2 vụ vận chuyển hàng lậu trên địa bàn H.Tịnh Biên.

Sáng 24.12, Công an H.Tịnh Biên cho biết lực lượng liên ngành chống buôn lậu trên tuyến biên giới ở H.Tịnh Biên, vừa phát hiện, bắt giữ 1 xuồng máy vận chuyển 4.000 bao thuốc lá nhập lậu đang trên đường đi tiêu thụ. Cụ thể, khoảng 4 giờ cùng ngày, lực lượng làm nhiệm chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang đóng tại H.Tịnh Biên phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên tuần tra đến khu vực TT.Tịnh Biên thì phát hiện 1 xuồng máy composite chạy từ hướng biên giới Campuchia về Việt Nam với tốc độ cao, nghi vận chuyển hàng hóa nhập lậu nên tiến hành truy bắt.

Lực lượng chống buôn lậu kiểm tra xuồng máy của các đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bỏ lại tại hiện trường

Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, lợi dụng đêm tối, những người đi trên xuồng máy nhanh chân nhảy xuống sông để tẩu thoát, bỏ lại chiếc xuồng composite và 4.000 bao thuốc lá ngoại nhiều nhãn hiệu.

Hàng lậu được tài xế ô tô BS 67C - 000.44 cất giấu tinh vi dưới gầm xe

Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào 13 giờ 20 ngày 23.12, lực lượng chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang tại H.Tịnh Biên tổ chức tuần tra đến khu vực thuộc TT.Tịnh Biên thì phát hiện xe tải BS 67C - 000.44 do tài xế Đặng Thanh Hồng (54 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng từ Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên vào trong nội địa, có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra.
Qua kiểm tra phát hiện dưới gầm xe, trong thùng xe và trong cabin xe tải do tài xế Hồng điều khiển cất giấu 720 cây dao, 1.440 chai dầu gió ngoại, tất cả đều có xuất xứ từ Thái Lan, ước tính trị giá hàng hóa khoảng 70 triệu đồng. Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Hồng không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc số hàng hóa trên.
Lực lượng chống buôn lậu liên ngành tỉnh An Giang tại H.Tịnh Biên đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng lậu, phương tiện của 2 vụ buôn lậu nêu trên và bàn giao cho Công an H.Tịnh Biên tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.