An Giang: Nhận 400.000 đồng để tổ chức nhập cảnh trái phép, lãnh 18 tháng tù

16/08/2021 21:05 GMT+7

Nhận đưa 2 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công 400.000 đồng, Trịnh Văn Hùng bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 18 tháng tù.

Ngày 16.8, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trịnh Văn Hùng (48 tuổi, ngụ P.Vĩnh Nguơn, TP.Châu Đốc, An Giang) 18 tháng tù về tội tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép.
Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 11.2020, Hùng tham gia tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam do người đàn ông tên Ni ở Campuchia chủ mưu.
Khoảng 22 giờ ngày 4.12.2020, Ni điều khiển vỏ lãi chở 2 phụ nữ tên Duyên và Linh từ Campuchia đến bàn giao cho Hùng tại khóm Vĩnh Chánh 2, P.Vĩnh Nguơn và đưa cho Hùng 400.000 đồng tiền công.
Sau đó, Hùng gọi điện nhờ Phan Văn Mai (ngụ cùng địa phương) rủ thêm một thanh niên khác đến chở 2 phụ nữ do Ni bàn giao đến bến xe khách TP.Châu Đốc, nhưng Hùng không cho Mai biết là khách nhập cảnh trái phép. Khi Mai và thanh niên còn lại chở 2 Duyên và Linh đến bến xe khách thì bị công an phát hiện, bắt giữ.
Qua điều tra, Hùng bị khởi tố, bắt tạm giam và khai nhận ngoài vụ việc trên, trước đó Hùng đã 2 lần tổ chức đưa 3 người khác nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Đối với những người còn lại, Công an tỉnh An Giang ra quyết định xử phạt hành chính; đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.