An Giang: Vợ đi tù vì bênh chồng vi phạm, đánh lực lượng phòng chống dịch

17/08/2021 18:56 GMT+7

Bênh chồng bị lập biên bản lỗi ra đường không thật sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội , một phụ nữ ở H.Phú Tân (An Giang) xông vào đánh lực lượng làm nhiệm vụ.

Ngày 17.8, TAND H.Phú Tân (An Giang) xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Tuyền (42 tuổi, ngụ ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, H.Phú Tân) 7 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.
Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ 5 ngày 3.8, tổ công tác kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 cụm số 4 của H.Phú Tân tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm lệnh giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 trên tỉnh lộ 951.
Khi đến đoạn thuộc khu vực ấp Hòa Hưng 1, xã Hòa Lạc, tổ công tác phát hiện ông Nguyễn Phú Cường (50 tuổi, chồng của Tuyền) đi xe máy nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Tại đây, ông Cường trình bày "do ở nhà buồn nên đến nhà thằng em chơi", tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý ông Cường về hành vi ra đường khi không thật sự cần thiết trong thời gian giãn cách xã hội.

Chiều 17.8: Thông báo thêm 331 ca Covid-19 tử vong tại 12 tỉnh thành

Hay tin chồng bị lập biên bản xử phạt, Tuyền đến nơi lực lượng công an lập biên bản và nhiều lần dùng lời lẽ thô tục chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ. Lúc này, tổ công tác yêu cầu cưỡng chế Tuyền, đưa về trụ sở công an làm việc. Tuy nhiên, Tuyền không chấp hành mà xông đến đánh một cán bộ công an.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Tuyền bị Cơ quan CSĐT Công an H.Phú Tân (An Giang) khởi tố, bắt tạm giam về hành vi chống người thi hành công vụ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.