Án mạng bên bàn nhậu: Chém chết người vì ghẹo bạn gái mình

Trần Tiến
Trần Tiến
11/06/2019 21:20 GMT+7

Trong vụ án mạng bên bàn nhậu, Nam dùng hung khí chém nhóm trêu ghẹo bạn gái mình khiến nạn nhân Q. tử vong.

Ngày 11.6, Công an Q.Bình Tân (TP.HCM) cho biết đang tạm giữ Đinh Văn Nam (20 tuổi, quê Quảng Bình, trú Q.Bình Tân) để điều tra hành vi giết người trong vụ án mạng xảy ra trên địa bàn.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 9.6, anh B.T.Q (43 tuổi, quê Quảng Nam) cùng nhóm bạn đang nhậu tại một quán ốc gần giao lộ đường số 5 - đường số 15 (P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân). Lúc này, nhóm của Q. gặp Nam đang chở bạn gái đi ngang qua nên gọi vào “góp vui”.
Trong lúc nhậu, một thanh niên trong nhóm bạn của Q. buông lời trêu ghẹo bạn gái của Nam. Lời qua tiếng lại, người này đuổi Nam về. Bực tức, Nam về nhà trọ lấy hung khí đến quán nhậu lao vào chém nhóm của anh Q. Trong đó, anh Q. bị chém vào vùng cổ, gục tại chỗ.
CHÉM
Cơ quan chức năng thu giữ hung khí gây án tại phòng trọ của Nam ẢNH: C.T.V
Sau khi tấn công nhóm nhậu, Nam về cất hung khí tại phòng trọ rồi bắt xe về H.Long Thành (Đồng Nai) lẩn trốn. Nghe tin anh Q. tử vong tại bệnh viện, Nam đến cơ quan công an đầu thú.
Khám xét nhà Nam, cơ quan công an thu giữ 1 cây kiếm bằng kim loại dài gần 1 mét, 1 cây mã tấu tự chế.
Hiện cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý vụ án mạng theo quy định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.