Án mạng chỉ vì chó nhà phóng uế, mất vệ sinh

17/02/2020 12:10 GMT+7

Cho rằng chó nhà bên sủa ồn ào, phóng uế mất vệ sinh, người hàng xóm và chủ nhà đã xô xát, hậu quả một người tử vong.

Ngày 17.2, Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã lập hồ sơ truy xét việc nghi can Trần Nguyễn Đình Linh (40 tuổi) và ông N.V.X (44 tuổi, cùng ngụ ấp 1, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh) xô xát, đánh nhau do chó phóng uế mất vệ sinh, dẫn đến ông X. tử vong.
Theo Công an huyện Bình Chánh, khoảng 19 giờ ngày 14.2, Linh và ông X. bắt đầu la lối, cự cãi về việc con chó nhà ông X. thường xuyên sủa ồn ào, phóng uế gây mất vệ sinh.
Trong lúc mâu thuẫn cao độ, ông X. lấy một cây kìm kim loại dài khoảng 20 cm đánh ông Linh. Ông Linh giằng co đè ông X. xuống nền bê tông, rồi dùng chân đạp vào ngực và cổ ông này.
Cùng lúc, Linh thấy vợ mình là C.T.H.P (40 tuổi) đang xô xát với vợ ông X. là L.T.N.N (36 tuổi), nên ông Linh lao vào đánh luôn chị N.
Một lúc sau, thấy ông X. bất tỉnh, ông Linh cùng người dân đưa ông X. đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện.
Vụ việc xảy ra, Công an huyện Bình Chánh đã đưa nạn nhân vào nhà xác Bệnh viện Bình Chánh chờ pháp y.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.