Án mạng ở Hà Tĩnh: Mẹ bị chém tử vong, nghi phạm là con gái

Phạm Đức
Phạm Đức
26/03/2022 17:47 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đang tiến hành điều tra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ bị chém tử vong ngay tại nhà.

Chiều nay, 26.3, trao đổi với Thanh Niên, ông Phạm Bình Luận, Chủ tịch UBND xã Sơn Long (H.Hương Sơn, Hà Tĩnh), cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ án mạng khiến 1 người phụ nữ bị chém tử vong.

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Hương (64 tuổi, ngụ tại thôn 4, xã Sơn Long).

Người dân xã Sơn Long bàng hoàng khi nghe tin bà Hương bị chém chết

TÂN KỲ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ cùng ngày (26.3), người thân bàng hoàng khi phát hiện bà Hương tử vong tại nhà, trên người có nhiều vết chém nên báo cho lực lượng chức năng.

Nhận được tin báo, Công an xã Sơn Long nhanh chóng có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc cho Công an H.Hương Sơn và Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đến khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan điều tra xác định bà Hương tử vong là do bị chém nhiều nhát vào người. Bước đầu cơ quan công an đã khoanh vùng, xác định nghi phạm gây án là P.T.H (43 tuổi, con gái bà Hương).

Theo chính quyền xã Sơn Long, con gái của bà Hương bị bệnh tâm thần từ lâu, mỗi lần lên cơn bệnh thường hành hung bà này.

Nguyên nhân vụ án mạng đang được Công an H.Hương Sơn phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.