Án mạng tại bãi biển Thuận An, một người chết

28/06/2015 11:09 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 28.6, tại bãi tắm biển thị trấn Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm một người chết.

(TNO) Rạng sáng 28.6, tại bãi tắm biển thị trấn Thuận An (H.Phú Vang, Thừa Thiên- Huế) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng làm một người chết.

Người dân tập trung theo dõi tại hiện trường của vụ án mạng
Diễn biến vụ án mạng được các bảo vệ bãi biển tường trình như sau: Vào khoảng 0 giờ 30 phút rạng sáng 28.6, có một nhóm thanh niên khoảng 15 người chạy xe từ TP.Huế vào bãi tắm biển Thuận An gây náo loạn.
Lúc đó, 3 người thuộc lực lượng bảo vệ an ninh trật tự bãi biển Thuận An, trong đó có ông Lê Văn Lành (47 tuổi), Tổ trưởng tổ dân phố Hải Thành, thị trấn Thuận An đang làm nhiệm vụ đã yêu cầu nhóm này vào gửi xe, nhưng nhóm này không chấp hành và hai bên đã có lời qua tiếng lại.
Bất ngờ một thanh niên trong nhóm đã rút dao thủ sẵn trong người ra tấn công những người làm nhiệm vụ bảo vệ. Hậu quả, ông Lành bị đâm trúng hai nhát vào ngực và bụng. Mặc dù đã đưa lên Bệnh viện TƯ Huế cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân đã tử vong do bị đâm thủng tim.
Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng bảo vệ bãi biển đã khống chế 2 nghi phạm, gồm: Phan Lê Tùng và một phụ nữ tên Thảo để bàn giao cho cơ quan công an. Riêng nghi phạm được một số nhân chứng cho rằng trực tiếp đâm ông Lành chạy trốn và đến 3 giờ 30 phút cùng ngày đến đầu thú tại trụ sở Công an TP.Huế. Nghi phạm được xác định là Nguyễn Phi Tài (22 tuổi, trú đường Long Thọ, P.Thủy Biều, TP.Huế).
Theo thông tin từ cơ quan điều tra, nhóm thanh niên này hầu hết đều trú tại P.Thủy Biều, TP.Huế.
Đại tá Nguyễn Văn Thanh, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp (PV11) Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết, hiện Công an H.Phú Vang phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đang điều tra làm rõ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.