Án mạng tại Quy Nhơn: Hung thủ đâm chết cán bộ Sở Xây dựng rồi tự sát

27/08/2019 19:18 GMT+7

Theo xác định ban đầu của công an, án mạng xảy ra do Thịnh dùng dao đâm nhiều nhát vào mặt và cổ ông Hiệp, sau đó đâm con trai ông Hiệp rồi lên gác xép tự sát.

Chiều 27.8, Công an tỉnh Bình Định đã có báo cáo ban đầu về vụ án mạng: ông Nguyễn Đức Hiệp (59 tuổi, ở đường Hoàng Văn Thụ, TP.Quy Nhơn), cán bộ Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, bị đâm tử vong tại nhà riêng.
Theo điều tra ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 26.8, Phan Hoài Thịnh (21 tuổi, ở TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) đến nhà ông Hiệp (vợ ông Hiệp là dì ruột của Thịnh) để xin ngủ nhờ.
Hơn 20 giờ cùng ngày, do mâu thuẫn bộc phát, Thịnh dùng dao (dài khoảng 20 cm) lấy tại bếp nhà ông Hiệp đâm nhiều nhát vào mặt và cổ ông Hiệp.
Lúc này, anh Nguyễn Hà Trần Hoàng (18 tuổi, con trai ông Hiệp) từ bên ngoài về nhà thì bị Thịnh đâm một nhát trúng vai phải nên bỏ chạy, tri hô.
Nhiều người chạy đến nhà phát hiện ông Hiệp nằm trên vũng máu nên đưa đi cấp cứu nhưng ông Hiệp đã tử vong.
Nhận được tin báo, lực lượng Công an địa phương và Cảnh sát 113 nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành truy tìm và đã phát hiện Thịnh dùng dao tự sát, bị thương dẫn đến hôn mê trên gác xép nhà ông Hiệp. Lực lượng chức năng đã đưa Thịnh đi cấp cứu.
Theo nhận định ban đầu, vụ việc có dấu hiệu của tội phạm giết người.
Hiện lãnh đạo Công an tỉnh Bình Định giao Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ để điều tra, làm rõ vụ án mạng theo quy định của pháp luật.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.