Ăn nấm, 2 vợ chồng bị ngộ độc nặng

26/06/2015 10:51 GMT+7

Ngày 25.6, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang điều trị cho 2 vợ chồng anh Nguyễn Đình Thái (44 tuổi) và chị Trần Thị Thu (36 tuổi, ngụ ấp Bàu Ngứa, xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị ngộ độc nấm.

Ngày 25.6, Bệnh viện Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu) vẫn đang điều trị cho 2 vợ chồng anh Nguyễn Đình Thái (44 tuổi) và chị Trần Thị Thu (36 tuổi, ngụ ấp Bàu Ngứa, xã Tân Lâm, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa-Vũng Tàu) bị ngộ độc nấm.

Ăn nấm, 2 vợ chồng bị ngộ độc nặng
  Anh Thái tại Bệnh viện Bà Rịa - Ảnh: Nguyễn Long
Vào chiều 23.6, vợ chồng anh Thái thấy nấm mọc trên cây tràm (đã mục) bèn hái về nhà nấu canh ăn cơm. 
Khoảng 20 phút sau, chị Thu bị nôn ói, lơ mơ nên được anh Thái cùng người nhà chở đến Trung tâm Y tế H.Xuyên Mộc cấp cứu. Khi vừa đến nơi, thì anh Thái cũng có triệu chứng lơ mơ, sốt cao giống như vợ mình.
Do 2 bệnh nhân bị hôn mê nên được chuyển lên Bệnh viện Bà Rịa để tiếp tục cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - chống độc đã đặt nội khí quản, súc rửa lại dạ dày... và hai vợ chồng nạn nhân đã qua cơn nguy kịch.
Trao đổi với Thanh Niên, một bác sĩ Khoa hồi sức tích cực - chống độc Bệnh viện Bà Rịa, cho biết mùa mưa hay có nấm mọc trên cây hoặc dưới đất. Có loại nấm ăn tốt cho sức khỏe (nấm mối - PV) nhưng cũng có nhiều loại nấm độc hại mọc xen kẽ. Nhiều người dân hái về nhà nấu ăn mà không phân loại nấm độc hay nấm hại nên bị ngộ độc. Trong nấm độc có nhiều độc tố làm ảnh hưởng đến đường hô hấp, tiêu hóa, thần kinh dễ gây chết người nếu không được cấp cứu kịp thời.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.