Ẩn náu tại Đà Nẵng, tội phạm nước ngoài trốn nã tiếp tục phạm tội

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/12/2019 11:48 GMT+7

Tội phạm nước ngoài đổ về Đà Nẵng, trong đó có những đối tượng trốn nã chỉ được phát hiện khi sử dụng ma túy rồi quậy phá.

Đó là thông tin được ông Phan Thanh Long, Trưởng ban Pháp chế HĐND TPĐà Nẵng nêu ra tại kỳ họp thứ 12, HĐND TP khóa 9 (nhiệm kỳ 2016 - 2020), khai mạc vào hôm qua (10.12). Ông Long cho biết, vấn đề cử tri TP quan tâm đó là tình trạng tội phạm nước ngoài có xu hướng tăng cao, đa dạng về hành vi vi phạm.

Qua kiểm tra đã phát hiện 556 người nước ngoài (tăng 279 trường hợp, bắt giữ 9 đối tượng truy nã quốc tế) vi phạm các hành vi: Tổ chức đánh bạc; nhập cảnh hoạt động sai mục đích; tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy; gây rối trật tự; cướp tài sản; sử dụng công nghệ cao để lừa đảo; thao túng chứng khoán; sản xuất phim ảnh đồi trụy…

Theo ông Long, đáng lưu ý có tình trạng người nước ngoài núp bóng hình thức kinh doanh bất động sản; nhiều đối tượng người ngoài trốn nã chọn TP.Đà Nẵng để ẩn náu và tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Trong đó có đối tượng chỉ được phát hiện khi đã sử dụng ma túy. Đó là Lee Sam (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) phê ma túy, quậy phá ở quầy lễ tân khách sạn.

Bên cạnh đó, công tác quản lý, kiểm soát người nước ngoài lưu trú tại các căn hộ condotel bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập.

Trưởng ban Pháp chế HĐND TP kiến nghị, UBND TP cần siết chặt công tác quản lý lưu trú người nước ngoài, tăng cường quản lý địa bàn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ, không để đối tượng lợi dụng để vi phạm, tái phạm.

Về tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, theo nhận định của Ban Pháp chế HĐND TP tiếp tục tăng, năm sau cao hơn năm trước và ngày càng phức tạp. Trong đó đáng lo ngại là xu hướng trẻ hóa và giàu hóa, kéo theo nhiều hệ lụy cho xã hội.

Cụ thể, đã phát hiện 245 vụ, 350 đối tượng, thu giữ hơn 16,4 kg ma túy các loại (tăng 43 vụ, 66 đối tượng).

Qua kiểm tra 201/226 cơ sở vũ trường, quán bar, pub, karaoke xử lý 127 cơ sở vi phạm, 224 đối tượng dương tính ma túy, xử lý hình sự 4 đối tượng phạm tội ma túy.

Ông Long kiến nghị, UBND TP cần ngăn chặn có hiệu quả nguồn ma túy thẩm thấu vào địa bàn TP; phát hiện, xử lý kịp thời các tụ điểm sử dụng ma túy; thường xuyên rà soát lập danh sách, quản lý chặt chẽ người sử dụng ma túy, đối tượng có biểu hiện loạn thần…

Ngoài ra, tình hình vi phạm pháp luật còn diễn ra trên nhiều lĩnh vực khác như: Quản lý đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, quản lý sử dụng condotel, căn hộ chung cư…

Trong đó có một số vụ việc vi phạm chưa được giải quyết dứt điểm, kéo dài gây bức xúc dư luận như: xử lý xây dựng không phép tại Q.Liên Chiểu, xây dựng sai phép tại khách tổ hợp chung cư, khách sạn Mường Thanh kéo dài…

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 3 giờ 15 ngày 29.9, Công an P.Thạch Thang, Q.Hải Châu (TP.Đà Nẵng) nhận được tin báo một du khách người nước ngoài có biểu hiện nghi sử dụng ma túy, la hét, quậy phá tại quầy lễ tân của khách sạn Novotel (số 36 Bạch Đằng, Q.Hải Châu) nên có mặt để xử lý, khống chế người gây rối.

Qua kiểm tra, phát hiện túi du khách có 1 gói ni lông, bên trong chứa 2 gói tinh bột trắng nghi là ma túy và 1 con dao dài khoảng 20 cm.

Tại trụ sở công an, nam du khách được xác định là Lee Sam (47 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc), qua test nhanh phát hiện người này dương tính với ma túy.

Công an Q.Hải Châu cho biết trong quá trình mở rộng xác minh, cơ quan chức năng phát hiện Lee Sam là một tội phạm nước ngoài có lệnh truy nã quốc tế về hành vi giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.