
Nhật Bản xem xét ngân sách kỷ lục cho tài khóa 2022
Nhật có kế hoạch đề xuất chi tiêu đến 107.000 tỉ yen cho tài khóa 2022, nổi bật với các khoản chi về đối phó đại dịch Covid-19, an sinh xã hội và quốc phòng.
Nhật có kế hoạch đề xuất chi tiêu đến 107.000 tỉ yen cho tài khóa 2022, nổi bật với các khoản chi về đối phó đại dịch Covid-19, an sinh xã hội và quốc phòng.
Thảo luận về bảo đảm an sinh xã hội và nguồn cung lao động trong quá trình phục hồi kinh tế, Chủ tịch Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) Phạm Tấn Công nhận định dịch Covid-19 là một “đại họa” với doanh nghiệp và người lao động.
Ngày 2.12, trong phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 thảo luận về kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2021, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết nền kinh tế đang hồi phục, một số tồn đọng đã được giải quyết.
Ngày 25.11, Hội nghị Ban chấp hành Hiệp hội An sinh xã hội ASEAN (Hội nghị ASSA) lần thứ 38 với chủ đề “Bảo trợ xã hội trước những thách thức từ số hóa và bất ổn về kinh tế” đã chính thức khai mạc.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên đã gửi lời chia sẻ sâu sắc với những khó khăn, vất vả của hàng triệu người lao động TP.HCM khi bị mất việc làm, phải thắt lưng buộc bụng, chịu đựng thiếu thốn mọi bề suốt thời gian qua.
Trả lời chất vất, Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung cho biết lực lượng lao động về quê tương đối lớn, sau khi xem tổng kết của 63 địa phương thì con số chính thức là 1,3 triệu người, chiếm 60% là người dân di chuyển từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê
Thủ tướng yêu cầu các địa phương chỉ đạo nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng thành lập ngay trạm y tế lưu động ở những nơi dịch bùng phát, địa bàn dịch phức tạp.
Nhiều chuyên gia cho rằng về lâu dài, với sự phát triển đô thị, TP.HCM cần hoạch định chiến lược cụ thể về an sinh xã hội.
UBND TP.HCM đang thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 ở 21 quận, huyện và TP.Thủ Đức.
Sáng 2.11, đoàn công tác do Phó chủ tịch UBND TP.HCM làm trưởng đoàn đã kiểm tra UBND Q.Phú Nhuận về việc thực hiện các gói hỗ trợ Covid-19 của cả 3 đợt vừa qua.
Đó là câu hỏi mà người dân đặt ra cho lãnh đạo TP.HCM trong buổi họp báo cung cấp thông tin về công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố.
Chiều 23.10, UBND tỉnh Bình Dương tổ chức họp báo thông tin về việc chi trả các chế độ, chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua.
Cử tri và nhân dân mong muốn các cấp, ngành, tập thể, cá nhân có trách nhiệm phải nghiêm túc nhìn thẳng vào sự thật, rút kinh nghiệm sâu sắc đối với một số nội dung chỉ đạo chưa sát với thực tiễn, thiếu thống nhất, những việc còn lúng túng, chậm trễ, bị động,… trong phòng, chống dịch Covid-19.
19 năm hình thành và hoạt động trong diễn tiến phát triển mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng của của nền kinh tế, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) dần trưởng thành.
Ở Việt Nam, chi cho an sinh xã hội chỉ chiếm 0,2% GDP trong khi các nước là 4%. Đó là thông tin được Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết tại một cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 của tỉnh này.
Các kênh truyền thông đại chúng vẫn ghi nhận không ít những phản ánh của người dân trong diện được hỗ trợ là “chưa nhận được gì cả” hoặc “đi tới đi lui nhiều lần mà cuối cùng phải về tay không”.