Ăn tất niên, một học sinh bị phỏng toàn thân

04/02/2013 16:45 GMT+7

(TNO) Ăn tiệc tất niên, một học sinh đã bị bếp cồn nấu lẩu phựt lửa gây phỏng toàn thân.

Theo tin tức từ Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) vào chiều nay (4.2), bệnh nhân T.P.T. (18 tuổi, học sinh lớp 12 Trường THPT Bình Minh, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) vừa nhập viện do bị phỏng cồn toàn thân.

T. được cấp cứu, chẩn đoán phỏng độ 2-3, với hơn 70% diện tích cơ thể.


Bệnh nhân T. nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) - Ảnh: Nguyên Mi 

Theo lời kể của bệnh nhân, trưa ngày 3.2, một số người anh em họ của T., đang là sinh viên các trường đại học, tổ chức tiệc tất niên tại nhà và mời T. đến chung vui.

Khi bếp lẩu hết cồn, một người trong bàn lấy chai cồn nước châm vào bếp. Không ngờ ngọn lửa phụt lên táp vào người T. làm bộ quần áo của anh cháy dữ dội.

Thấy vậy, mọi người lấy mền trùm lên người nạn nhân để dập lửa. Sau đó, T. được đưa đến Bệnh viện đa khoa Cần Thơ cấp cứu và chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị.

Qua trường hợp trên, bác sĩ cảnh báo, cồn lỏng rất dễ phựt lửa gây phỏng nên vô cùng nguy hiểm khi dùng nấu ăn. Vì vậy, người dân không nên dùng cồn này để nấu nướng, đặc biệt là trong những tiệc liên hoan cuối năm.

Nguyên Mi

>> Dị tật vì di chứng phỏng
>> Khều dép, bị phỏng điện nguy kịch
>> Coi chừng tai nạn phỏng điện

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.