Ăn Tết, chơi Tết và đi chợ Tết sớm tại Lễ hội Tết Việt ở TP.HCM

22/01/2021 09:30 GMT+7

Xem chầu văn, nghe cải lương, chơi nhảy sạp, xem mâm cỗ Tết đặc trưng 3 miền... là những hoạt động nổi bật mà người dân TP.HCM có thể trải nghiệm tại Lễ hội Tết Việt 2021.

Tối 21.1, chương trình Lễ hội Tết Việt 2021 được khai mạc ở Công viên Lê Văn Tám (Q.1, TP.HCM). Trong 4 ngày lễ hội diễn ra (từ 21 - 24.1), người dân sẽ được chiêm ngưỡng không gian tưởng nhớ và thờ cúng tổ tiên ông bà ngày Tết ở ba miền Bắc - Trung - Nam được tái hiện trong các ngôi nhà cổ và sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ các nghệ nhân.

Người dân cũng sẽ được chơi Tết tại phố ông đồ - nơi viết chữ thư pháp ngày xuân và vẽ tranh Đông Hồ, khu trò chơi dân gian với các trò: nặn tò he, đánh đáo, nhảy sạp,... cùng với không gian trải nghiệm gói bánh chưng ngày Tếtết.

Lễ hội Tết Việt 2021 dự kiến thu hút 70.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Bên cạnh đó, lễ hội cũng có hơn 100 gian hàng ẩm thực Tết để người dân thưởng thức và mua sắm đặc sản khắp ba miền như: bánh tét Trà Cuôn, bún bò Thôn Vỹ, mật ong rừng U Minh, bưởi nhà vườn Mỹ Tho,…

Lễ hội Tết Việt năm nay sẽ có phần công diễn xác lập kỷ lục Việt Nam 50 món xôi chè cung đình dân gian Việt Nam, đồng thời giới thiệu bộ 20 món ram cuốn, nem cuốn Việt Nam đạt kỷ lục thế giới.

Trò chơi dân gian ngày Tết

Ảnh: Diệu Mi

Tái hiện không gian Tết tại Công viên Lê Văn Tám

Ảnh: Diệu Mi

Phát biểu tại buổi lễ, ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL cho rằng Lễ hội Tết Việt TP.HCM năm 2021 là một lễ hội văn hóa du lịch hấp dẫn. Du khách không chỉ được xem Tết, chơi Tết, ăn Tết mà còn được sắm Tết – một hoạt động không thể thiếu đối với các gia đình Việt Nam trong mỗi dịp Tết đến xuân về.

“Trong bối cảnh thị trường du lịch quốc tế bị ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, thị trường du lịch nội địa là điểm khởi đầu để tái phục lĩnh vực du lịch và lữ hành. Sự phục hồi du lịch TP.HCM sẽ có tác động lan tỏa, thúc đẩy du lịch của các tỉnh, thành phố lân cận ở Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long nói riêng và của cả nước nói chung”, ông Tạ Quang Đông nhận định.

Người dân cũng có thể đến Lễ hội Tết Việt để "săn" ưu đãi

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Công ty Vietravel cho biết, trong 4 ngày diễn ra sự kiện, gian hàng Vietravel sẽ có nhiều chương trình hấp dẫn với nhiều phần quà độc đáo dành tặng khách hàng đến tham dự. Theo đó, du khách sẽ được tham gia các trò chơi: nặn tò he, xếp lá, tạo hình bong bóng, viết thư pháp...; chụp hình check-in Facebook cùng tiếp viên Vietravel Airlines; rút thăm may mắn với giải thưởng là 8 cặp vé máy bay Vietravel Airlines cùng vali, túi clutch da và gối kê cổ biến hình.

Lễ hội Tết Việt diễn ra từ 21 - 24.1.2020

Ảnh: Diệu Mi

Nấu bánh chưng ngày Tết

Ảnh: Diệu Mi

Bày biện bàn thờ tổ tiên ngày Tết

Ảnh: Diệu Mi

Vietravel Airlines cũng mở bán vé 0 đồng cho các đường bay: TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Phú Quốc, TP.HCM - Đà Nẵng, TP.HCM - Nha Trang, Hà Nội - Phú Quốc, Hà Nội - Đà Nẵng, Hà Nội - Huế. Giá vé 0 đồng là vé một chiều hạng phổ thông, với tiêu chuẩn 7kg hành lý xách tay, được áp dụng để đặt vé cho các chuyến bay cất cánh từ ngày 25.1.2021 đến ngày 27.3.2021. Đây là dịp để các tín đồ yêu thích “xê dịch” săn những tấm vé vàng, đồng hành cùng Vietravel Airlines trong những hành trình sắp tới.

Mâm cỗ ngày Tết

Ảnh: Diệu Mi

Bánh tét Trà Cuôn – đặc sản tỉnh Trà Vinh cũng được mang từ miền Tây lên bày bán tại lễ hội.

Ảnh: Lê Ngọc Thảo

Lễ hội Tết Việt do Sở Du lịch phối hợp với Sở Công thương và Hiệp hội Văn hóa Ẩm thực Việt Nam đồng tổ chức tại công viên Lê Văn Tám (Q.3, TP.HCM), dự kiến thu hút 70.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm khi dịp Tết nguyên đán đang gần kề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.