
Vẫn chủ quan, buông lỏng an toàn thông tin
Mặc dù các cuộc tấn công mạng đang ngày càng dồn dập, tàn khốc gây thiệt hại hàng trăm tỉ USD mỗi năm nhưng VN vẫn còn khá chủ quan và vẫn buông lỏng vấn đề an toàn thông tin.
Mặc dù các cuộc tấn công mạng đang ngày càng dồn dập, tàn khốc gây thiệt hại hàng trăm tỉ USD mỗi năm nhưng VN vẫn còn khá chủ quan và vẫn buông lỏng vấn đề an toàn thông tin.
Chiều 11.9, Đoàn đại biểu Quốc hội (QH) TP.HCM do trưởng đoàn Huỳnh Thành Lập chủ trì tổ chức hội thảo góp ý dự án luật An toàn thông tin.
Chiều 13.6, thảo luận về dự án luật An toàn thông tin (ATTT), Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Bắc Son khẳng định nhu cầu bảo đảm ATTT là rất cần thiết, đặc biệt trong bối cảnh VN đã có tới 44 triệu người sử dụng internet, hơn 140 triệu thuê bao điện thoại di động. Theo Bộ trưởng, sau khi xây dựng dự thảo và trình QH thì thấy rằng ATTT là rất rộng, luật chủ yếu hướng tới môi trường mạng nên đổi tên thành luật ATTT mạng sẽ phù hợp hơn.
Ngày 14.5 tại TP.Đà Nẵng, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ 10 để thẩm tra dự án luật An toàn thông tin, khảo sát tình hình ứng dụng CNTT và bảo đảm an toàn thông tin tại một số cơ quan đơn vị trên địa bàn TP.Đà Nẵng...
Xuất sắc giành được giải nhì tại vòng thi “Sinh viên với an toàn thông tin 2014” khu vực phía nam diễn ra vào ngày 8.11.2014 tại Trường ĐH Công nghệ thông tin (ĐH Quốc gia TP.HCM), Duy Tân trở thành trường ĐH ngoài công lập duy nhất trong cả nước tham dự vòng chung khảo “Sinh viên với an toàn thông tin 2014” được tổ chức ngày 22.11.2014 tại Hà Nội.
Trường ĐH Công nghệ thông tin TP.HCM đã vượt qua 5 đội còn lại (ĐH Bách khoa TP.HCM, Học viện Mật mã, ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐH Duy Tân và ĐH Công nghệ Hà Nội) để giành giải nhất cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin. 6 đội phải tham gia phần thi thực hành trong 8 giờ liên tục.
(TNO) Trong năm 2012 ở Việt Nam đã xuất hiện nhiều phần mềm độc hại được “may đo” riêng nhằm tấn công vào các đối tượng cụ thể trong đó có các cơ quan tổ chức nhà nước.
(TNO) Theo Cục Thương mại điện tử (TMĐT) và Công nghệ thông tin - Bộ Công thương, kết quả điều tra năm 2011 về hoạt động đảm bảo an toàn thông tin số tại các doanh nghiệp (DN) cho thấy có 37% sử dụng biện pháp tường lửa, 92% sử dụng các phần mềm và 14% sử dụng các biện pháp phần cứng.
Bắt đầu từ năm 2012, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông chính thức mở chuyên ngành đào tạo kỹ sư an toàn thông tin.